Rạng sáng ngày 22/10, tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 – 100 km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão (hurricane) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 10km/h và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 4h ngày 23/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

bão số 8
Ảnh chụp màn hình trên web Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông

Trong 24h tới gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động bị gió giật mạnh.

Do hoàn lưu bão vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Dự báo trong 24-48h tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc; vận tốc 5-10km/h và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 4h ngày 24/10, vị trí tâm bão số 8 ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48-72h tiếp theo, bão số 8 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, vận tốc 10-15km/h. 

Đến 4h ngày 25/10, tâm bão số 8 trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, vận tốc 20-25km/h.

Từ Khóa: