Rạng sáng ngày 24/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Bão số 8 sẽ vào miền Trung, người dân cần có chuẩn bị trước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, bão số 8 có bán kính gió mạnh từ cấp 6; giật từ cấp 8 trở lên 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10; giật từ cấp 12 trở lên 100km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão (hurricane) di chuyển theo hướng Tây, vận tốc 15km/gườ. 

Đến 04 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 120km về phía Nam Tây Nam. Vùng gần tâm bão có sức gió giảm cấp xuống cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão số 8 trên Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sẽ mưa bão, gió mạnh cấp 10-11; giật cấp 13; sóng biển cao từ 5-7m; biển động dữ dội.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão số 8 sẽ vào miền Trung; di chuyển theo hướng Tây, vận tốc 15-20km/giờ đi vào Hà Tĩnh đến Quảng Trị; Sau đó bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; rồi trở thành 1 vùng áp thấp. 

Đến 04 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Trung tâm vùng áp thấp có sức gió giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Bão số 8 sẽ vào miền Trung gây gió mạnh và mưa to

Từ tối nay 24/10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4m; biển động rất mạnh; ở vùng biển Quảng Trị – Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Từ đêm 24/10 đến sáng 26/10, các tỉnh từ Nghệ An – Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to; tổng  lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.