Ngày 31/7, Israel mở nhiều cuộc không kích sâu trong lãnh thổ Lebanon, cáo buộc Hezbollah tái vũ trang và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Israel oanh tạc nhiều cơ sở quân sự của Hezbollah

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết tối 31/7, không quân nước này đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào lãnh thổ Lebanon. Các mục tiêu bị tấn công gồm cơ sở chế tạo thuốc nổ, kho cất giấu tên lửa dẫn đường chính xác và hạ tầng sản xuất vũ khí chiến lược.

Theo IDF, một cơ sở vũ khí của Hezbollah tại thung lũng Beqaa (Đông Lebanon) – vốn nhiều lần bị phá hủy và phục hồi – tiếp tục bị oanh tạc. Ngoài ra, các vị trí quân sự ở khu vực phía Nam Lebanon cũng nằm trong tầm ngắm.

Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm ngừng bắn

IDF khẳng định việc Hezbollah tái vũ trang và khôi phục năng lực quân sự là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện có giữa hai bên. Điều này, theo Israel, buộc quân đội nước này phải “có biện pháp đáp trả cần thiết”.

Động thái leo thang mới nhất khiến dư luận lo ngại Lebanon khó đạt được sự ổn định trong ngắn hạn, ảnh hưởng đến khả năng thu hút nguồn lực quốc tế và phục hồi nền kinh tế vốn đã kiệt quệ do bất ổn chính trị kéo dài.

Phản ứng từ chính quyền Lebanon

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã kêu gọi mở rộng quyền lực của nhà nước trên toàn bộ lãnh thổ. Ông nhấn mạnh việc thu hồi vũ khí từ Hezbollah và các nhóm vũ trang khác để bàn giao cho quân đội quốc gia.

Lời kêu gọi này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố rằng những yêu cầu giải giáp, dù từ trong hay ngoài nước, đều phục vụ lợi ích của Israel.

Theo: vov