Nguyễn Văn Hòa, 60 tuổi, đi ôtô biển số xanh, giả danh là thiếu tướng thuộc Bộ Công an đi Tây Nguyên công tác, làm quen nhiều người rồi lừa tiền làm sổ đỏ.

Theo VnExpress, ngày 19/10, Nguyễn Văn Hòa, quê Hải Phòng, bị Công an Bảo Lộc (Lâm Đồng) bắt tạm giam 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, thời gian qua Hoà giả danh thiếu tướng Nguyễn Văn Gấm, cán bộ cấp cao của Bộ Công an. Cán bộ đi công tác ở Tây Nguyên, làm quen nhiều người dân ở huyện Bảo Lộc, Bảo Lâm…

Tuần trước, Hòa nhận giúp ông Nguyễn Viết Liêm làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP. Bảo Lộc. Hoà yêu cầu ông Liêm đưa một tỷ đồng để “bôi trơn”.

Dù “thiếu tướng Gấm” đi ôtô biển xanh, tỏ ra là người am tường về pháp luật, nhưng ông Liêm phát hiện những dấu hiệu bất thường nên báo công an.

gia-danh-thieu-tuong-cong-an
Ảnh chụp màn hình từ báo VTV.

Công an TP. Bảo Lộc khám xét khách sạn nơi Hòa tạm trú. Tìm thấy thẻ ngành công an tên Nguyễn Văn Gấm, dán ảnh Hòa mang quân hàm thiếu tướng. Biển kiểm soát ôtô ra vào cổng Bộ Công an, nhiều biển số xe 80B giả…

Hòa đã thừa nhận làm giả các giấy tờ trên. Trước khi đến Bảo Lộc, Hoà cũng dùng “chiêu” lo hồ sơ đất cho 3 người ở huyện Bảo Lâm để lừa chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Trước đó, tháng 2, năm 2015, Dân Việt đưa tin về kẻ giả danh thiếu tướng công an “chạy án” nhận 8,6 triệu đồng với thỏa thuận sẽ “chạy án” cho một thanh niên thoát tội đánh bạc.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan điều tra huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Văn Nguyên (53 tuổi, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Lê Chân xác minh Nguyên nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ Khóa: