Tối ngày 17/12, cảnh sát kinh tế TP. HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Thành (thành viên hội đồng quản trị Sadeco) để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo Dân Trí, ông Nguyễn Hữu Thành là thành viên HĐQT Công ty Sadeco, công ty con của Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (viết tắt Công ty IPC), 100% vốn Nhà nước, việc bắt tạm giam ông Thành là do có ông có liên quan đến sai phạm trong việc phát hành cổ phiếu tại 2 công ty này. 

Theo đó, ông Thành đã biểu quyết thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần mà không thông qua thẩm định đấu giá, gây thất thoát cho Sadeco số tiền 208 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Theo nguồn tin từ báo Zing, liên quan đến vụ bán 9 triệu cổ phiếu Sadeco, trước đó cảnh sát kinh tế TP. HCM đã bắt tạm giam cựu Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM – ông Tất Thành Cang và 16 người khác cùng tội danh trên. Trong đó, ông Tất Thành Cang có dấu hiệu vi phạm khi chấp thuận chủ trương sai quy định, vượt thẩm quyền.

Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) là thành viên của Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước).

Tháng 6/2017, Sadeco chuyển nhượng cho Công ty Nguyễn Kim 9 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của IPC tại Sadeco từ 44% xuống 28,8%. Qua điều tra, thương vụ chuyển nhượng này đã gây thiệt hại ít nhất 153 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.