Vũ (41 tuổi) thừa nhận ngoài việc dùng dao gây thương tích cho cháu H., người này còn châm thuốc lá đang cháy vào mặt, đùi…cháu bé. 

Theo Zing, chiều ngày 12/5, Công an huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, có kết quả giám định thương tích 9% đối với N.T.H. (6 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên). Bé trai này bị cha dượng là Nguyễn Hoài Vũ (tạm trú tại xã Ngọc Tố) đánh đập, gây thương tích.

Trước đó như VTV đưa tin, ngày 27/4, Công an xã Ngọc Tố nhận được thông tin cháu H. bị Vũ bạo hành. 

Tại cơ quan chức năng, Vũ thừa nhận nhiều lần đánh, gây thương tích cho cháu H. bằng nhiều hình thức. Tối ngày 21/4, sau khi đi nhậu về, Vũ dùng dao gây thương tích ở ngực, bả vai trái của H. Trước đó, đối tượng này 5 lần dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào mặt, đùi, háng…của cháu bé.

Bé trai 6 tuổi bị cha dượng đánh đập, châm thuốc lá vào người
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tin từ Tuổi Trẻ, người cha dượng này còn ôm cháu H. quăng xuống nền ximăng khiến vùng đầu nạn nhân sưng nề. Đối với các vết thương khác trên người H., Vũ khai “do bất cẩn nên làm đổ nước sôi gây bỏng”.

Hiện, H. được cơ quan chức năng giao cho cậu ruột và một người bà chăm sóc.

Về nguyên nhân hay đánh con riêng của vợ, Vũ khai do có uống rượu nên tức giận cháu H. vì lì, hay đánh con riêng của Vũ.

Phía nhà chức trách thông tin, lúc đầu bà L. (mẹ ruột cháu H.)  không hợp tác với cơ quan điều tra nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật của chồng. Sau khi cảnh sát thuyết phục, L. thừa nhận biết Vũ hành hạ con nhưng không dám báo công an.

Từ Khóa: