Bị can H.V.H. (26 tuổi) ở Trại tạm giam Chí Hoà  tử vong do suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và có kết quả test nhanh dương tính Covid-19.

Theo Zing, nam bị can trên trú ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Đầu tháng 4, H. bị Công an TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đến ngày 12/5, H. được chuyển đến tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa.

Chiều ngày 3/7, cán bộ quản giáo phát hiện H. bị sốt nên đưa vào Bệnh viện 30/4 để kiểm tra. Đến khuya cùng ngày, bị can này đã tử vong.

Bị can ở trại giam Chí Hòa tử vong, xét nghiệm nhiễm Covid-19
Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Nguyên nhân tử vong được xác định là suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi. Qua lấy mẫu kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bị can này dương tính với Covid-19.

Hiện lực lượng y tế khử trùng khu vực buồng giam, phòng bệnh và truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính này.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Trại tạm giam Chí Hoà cũng đã phát đi thông báo đơn vị này ghi nhận 3 cán bộ quản giáo tại đây có kết quả dương tính với Covid-19, theo VTC NEWS.

Bộ Y tế sáng 7/7 ghi nhận 277 ca dương tính Covid-19, gồm 276 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 18.838, ghi nhận ở 55 tỉnh thành.

Từ Khóa: