Bà Nguyễn Thị Hiền, cán bộ Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, bị khởi tố vì hành vi “cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu”; liên quan đến vụ nhập lậu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ về Việt Nam với tổng giá trị gần 3,5 tỷ đồng.
- Rúng động Vĩnh Phúc: Phát hiện gần 800kg thịt lợn thối tại nhà hàng nổi tiếng
- Sắp có quy định mới về trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên từ năm học 2024-2025
- Giá xăng RON 95 tăng 420 đồng/lít, E5 RON 92 và dầu diesel cũng tăng mạnh
Tóm tắt nội dung
Bị khởi tố vì liên quan đường dây buôn lậu quy mô lớn
Ngày 15/5, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi), hiện công tác tại Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1; để điều tra về hành vi “Buôn lậu”. Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án của Trần Quốc Khánh, Giám đốc chi nhánh Công ty Busan; và Trần Ngọc Dâng – những người đã bị bắt vào tháng 5/2023.
Theo hồ sơ điều tra, vào giữa tháng 4/2023; Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM phát hiện một xe đầu kéo container đậu trong bãi đất trống trên đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức) có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra container, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4.000 thùng sữa; trong đó có trên 500 thùng không được khai báo trong hồ sơ hải quan.
Hàng nhập không hóa đơn, cán bộ hải quan bị cáo buộc tiếp tay
Những người có liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ cho toàn bộ lô hàng. Kết quả điều tra cho thấy lô hàng này do ông Trần Quốc Khánh đứng tên nhập khẩu thông qua pháp nhân Công ty Busan từ Mỹ về Việt Nam để tiêu thụ trong nước.
Cơ quan chức năng cáo buộc bà Nguyễn Thị Hiền đã cố ý làm sai lệch các điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu; từ đó tạo điều kiện để ông Khánh và đồng phạm thực hiện hành vi nhập lậu trái phép. Cụ thể, bà Hiền bị cho là đã bỏ qua khâu kiểm tra hoặc hợp thức hóa chứng từ để giúp đường dây này đưa vào Việt Nam hơn 4.000 thùng sản phẩm sữa; và thực phẩm dinh dưỡng từ Mỹ.
Thiệt hại ước tính gần 3,5 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng điều tra
Tổng giá trị số hàng nhập lậu lên tới gần 3,5 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân khác có liên quan, đặc biệt là những người có thể đã giúp sức cho hoạt động “cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu” này.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tiếp tay của cán bộ trong hệ thống quản lý nhà nước đối với các hoạt động buôn lậu, gây thất thoát lớn cho ngân sách và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh trong nước.
Theo: Vnexpress