Cán bộ lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy; Đầu bếp người Việt bị sát hại ngoài casino Campuchia… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 27/8/2022.

Tân Hoàng Minh bất ngờ xin cho chủ tịch được… về nhà

Chiều 26/8, ông Vũ Đình Luyện, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, đã có buổi làm việc với các nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh để giải đáp thắc mắc xoay quanh vấn đề trái phiếu doanh nghiệp.

Liên quan đến tiến độ trả tiền, ông Luyện cho biết Tân Hoàng Minh đang thu xếp, gặp gỡ các đối tác nhận chuyển nhượng dự án. “Ngoài ra, nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ nỗ lực nộp đơn xin được tại ngoại cho một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đang bị tạm giam”, ông Luyện nói.

Theo ông, nếu có sự hiện diện của một số lãnh đạo tập đoàn trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như ông Đỗ Hoàng Việt hoặc ông Đỗ Anh Dũng sẽ đóng vai trò quan trọng vào quá trình thu xếp tài chính để hoàn trả nhà đầu tư.

Khó khăn lớn nhất của Tân Hoàng Minh hiện nay là chỉ có ông Đỗ Hoàng Minh là lãnh đạo cấp cao duy nhất tham gia điều hành mọi hoạt động. Ông Luyện chỉ là người hỗ trợ. Trong khi đó, bộ máy nhân sự vận hành của tập đoàn cũng bị thu hẹp, lực lượng mỏng.

“Chính vì vậy, chúng tôi rất mong cơ quan có thẩm quyền cho phép một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn được tại ngoại để tham gia trực tiếp điều hành hoạt động của tập đoàn”, đại diện Tân Hoàng Minh nhấn mạnh (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Phát hiện phòng trọ có nhiều đồ vật liên quan đến 2 nạn nhân tử vong trong rừng

Cụ thể, thông tin từ báo Công an nhân dân, trên cơ sở kiểm tra số khung, số máy chiếc xe máy không có biển kiểm soát được tìm thấy tại khu vực vực rừng thuộc làng Kon Trang, tỉnh Gia Lai, cơ quan chức năng xác định chủ nhân chiếc xe máy là chị T.T.T.N. (trú TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk).

Tuy nhiên, qua truy xét thì phát hiện chị N. đã bỏ đi khỏi địa phương khoảng 3 năm. Sau đó, cơ quan chức năng xác định chị N. có người quen ở tỉnh Đồng Nai nên tổ chức xác minh.

Tại đây, trên cơ sở các tài liệu lên quan, người quen của chị N. tại tỉnh Đồng Nai cho biết, 2 nạn nhân này có thể là cha con. Trong đó, người cha sinh năm 1985, người con sinh năm 2011.

vật lạ
Ảnh chụp màn hình trên báo Công an nhân dân.

Tiếp tục tổ chức truy xét, cơ quan chức năng phát hiện 1 phòng trọ trên địa bàn TP. Kon Tum, có nhiều đồ vật tương đồng với các chứng cứ, vật dụng được tìm thấy trong rừng gần thi thể các nạn nhân như tượng tỳ hưu, tượng thần tài… Cơ quan chức năng xác định, nhiều khả năng 2 nạn nhân đã thuê trọ tại đây trước khi tử vong.

Điều tra nhóm ‘bảo kê’ kinh doanh tự phát ở quảng trường Lâm Viên Đà Lạt

Ngày 27/8, ông Phạm S., Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ tự phát và bán hàng rong tại khu vực quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt.

Động thái này được đưa ra sau khi tại quảng trường Lâm Viên – nơi thu hút nhiều người dân và du khách tập trung vui chơi, xảy ra tình trạng lộn xộn, bát nháo, bán rong rầm rộ, chèo kéo người mua. Ngoài ra, tại đây còn có các dịch vụ cho thuê môtô, ôtô trẻ em, xe điện, patin, ván trượt….

Cùng với đó, nhiều nhóm được cho là có dấu hiệu bảo kê, phân chia “lãnh thổ” để hoạt động việc cho thuê xe điện, và ấn định giá thuê, cũng như không cho bất cứ ai vào khu vực trên để kinh doanh nếu chưa được phép của nhóm này (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Cán bộ lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Ngày 27/8, tin từ lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên Huế), tới đây, sẽ tiến hành họp để xử lý ông Trần Hồng Thắng (sinh năm 1992, trú phường Thuỷ Xuân, TP. Huế), cán bộ của đơn vị vì những hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 13/6, ông Thắng lái xe biển xanh (là phương tiện hoạt động công vụ của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền), gây tai nạn khiến 4 người bị thương nhẹ và một cháu nhỏ bị gãy chân. Sau khi gây tai nạn, ông Thắng không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe biển xanh di chuyển khỏi hiện trường… (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Đầu bếp người Việt bị sát hại ngoài casino Campuchia

Cảnh sát Campuchia cho biết, một người đàn ông Việt Nam tên Duong, đầu bếp 34 tuổi, bị một nhóm người hành hung bằng gậy gộc lúc 3h15 ngày 26/8 trước Casino 67 ở Bavet Sangkat.

Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc, Duong đến tiệm cầm đồ để lấy tiền vào casino đánh bạc. Các nguồn tin cho hay nhóm 4-5 nghi phạm vào theo Duong để nói chuyện.

Nhóm này sau đó bất ngờ tấn công, khiến nạn nhân trọng thương rồi bỏ trốn. Hình ảnh hiện trường cho thấy Duong thiệt mạng trên vỉa hè, nơi vụ hành hung xảy ra (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: