Nhiều học sinh, sinh viên tại Hà Nội bị lừa đóng giả bị bắt cóc để gia đình chuyển tiền “chuộc”. Công an TP.Hà Nội lên tiếng cảnh báo thủ đoạn mới
- Cháy nhà ở Lâm Đồng: Một người chết, một người nguy kịch
- Viettel hỗ trợ hơn 31.000 người dân Nghệ An duy trì liên lạc vùng lũ
- 4 điều cổ nhân dạy: Giữ miệng, giữ phúc, sống an yên
Tóm tắt nội dung
Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, giả danh công an để lừa đảo
Công an TP.Hà Nội cho biết thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm vào học sinh, sinh viên, đặc biệt là những em sống xa gia đình.
Chúng giả danh công an, gọi điện đe dọa nạn nhân liên quan đến vụ án rửa tiền, rồi hướng dẫn chi tiết cách “phối hợp điều tra”, thực chất là lừa đảo tiền từ gia đình.
Học sinh lớp 12 bị dụ đóng giả bị bắt cóc
Chiều 23/7/2025, em X. (SN 2007, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng công an, nói em có liên quan đến một vụ rửa tiền và cần “làm việc khẩn cấp”.
Kẻ gian yêu cầu em cài ứng dụng Zoom Workplace, rồi hướng dẫn em kê khai tài sản cá nhân. Khi biết em không có tiền, đối tượng bày cách đóng giả bị bắt cóc để gia đình chuyển tiền “giải cứu”.
Sau đó, em X. được hướng dẫn đến thuê phòng khách sạn, không liên lạc với ai ngoài nhóm “cán bộ điều tra” giả mạo. Em còn phải gọi điện về cho gia đình, yêu cầu chuyển 300 triệu đồng.
Công an vào cuộc, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo
Ngay khi nhận được cuộc gọi cầu cứu từ em X., người thân đã trình báo Công an phường Việt Hưng. Công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự TP.Hà Nội nhanh chóng truy vết.
Đến khoảng 18h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện em X. đang ở một mình trong khách sạn. Sau khi được giải thích, em mới hiểu rõ mình bị lừa.
Cảnh báo “bắt cóc online” tới trường học
Trước tình trạng đáng báo động trên, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo:
- Cơ quan công an không bao giờ gọi điện yêu cầu chuyển tiền hoặc cài app để phục vụ điều tra.
- Mọi yêu cầu làm việc đều được thông báo trực tiếp, bằng giấy mời hoặc qua công an địa phương.
- Phụ huynh, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền để học sinh, sinh viên cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo công an.
Khi nào nên báo công an?
Nếu phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ như: gọi điện xưng công an, yêu cầu cài ứng dụng lạ, yêu cầu chuyển tiền để “giải quyết vụ việc”… người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Theo: Người đưa tin