Chỉ trong vài tháng đầu năm, bệnh chikungunya đã bùng phát mạnh mẽ tại nhiều quốc gia, đe dọa sức khỏe hàng triệu người. Các chuyên gia y tế cảnh báo, nếu không hành động ngay, thế giới có thể phải đối mặt với một đại dịch mới do loại vi rút nguy hiểm này gây ra.
- Uống nước chè xanh buổi sáng: Bí quyết đẹp da, tăng năng lượng và bảo vệ sức khỏe
- Nam thanh niên ngừng tim khi chờ khám bệnh, bác sĩ giành giật sự sống trong tích tắc
- Hàng nghìn hồ sơ bệnh án bị dùng gói đồ ăn, Thái Lan phạt nặng bệnh viện
Tóm tắt nội dung
240.000 ca nhiễm, 90 ca tử vong: Dịch chikungunya lan rộng toàn cầu
Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), từ đầu năm đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận khoảng 240.000 ca mắc bệnh chikungunya, trong đó có 90 ca tử vong tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu.
Sự gia tăng đột biến này khiến giới chức y tế toàn cầu phải đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ bùng phát đại dịch nếu không được kiểm soát kịp thời.
Chikungunya là gì? Triệu chứng và mức độ nguy hiểm
Bệnh chikungunya là bệnh truyền nhiễm do vi rút chikungunya gây ra, chủ yếu lây qua muỗi vằn bị nhiễm bệnh. Người mắc bệnh thường xuất hiện các triệu chứng trong vòng một tuần, bao gồm:
- Sốt cao đột ngột
- Đau khớp nghiêm trọng
- Đau đầu, đau cơ, phát ban
- Sưng khớp
Phần lớn bệnh nhân sẽ hồi phục sau vài ngày. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể bị đau khớp kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Mặc dù tỷ lệ tử vong thấp, bệnh vẫn đặc biệt nguy hiểm với trẻ sơ sinh, người cao tuổi và người mắc bệnh nền.
Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, dùng drone chống dịch
Tính đến ngày 6/8, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca nhiễm chikungunya, với ổ dịch lớn nhất nằm ở thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông). Giới chức nước này đã triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt:
- Dùng mùng, lưới chắn muỗi, xịt khử khuẩn diện rộng
- Sử dụng drone để tiêu diệt muỗi
- Ghi nhận danh tính người mua thuốc tại nhà thuốc
- Xét nghiệm đại trà, khai báo y tế, truy vết dịch tễ
Đặc biệt, các khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp không thực hiện vệ sinh, loại bỏ điểm đọng nước sẽ bị phạt 1.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 3,65 triệu đồng).
Cảnh báo từ CDC Mỹ và WHO: Nguy cơ lan tới hàng tỉ người
Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã phát đi khuyến cáo du lịch tới các khu vực có dịch, trong đó có thành phố Phật Sơn, Trung Quốc.
Cùng lúc, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch chikungunya đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, tương tự như đợt bùng phát lớn nhất cách đây 20 năm – từng ảnh hưởng đến nửa triệu người toàn cầu.
Chuyên gia Diana Rojas Alvarez của WHO cho biết:
“Ước tính khoảng 5,6 tỉ người đang sống tại hơn 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm bệnh.”
Châu Mỹ, châu Phi và Ấn Độ Dương: Những điểm nóng mới
Ngoài Trung Quốc, nhiều quốc gia khác cũng đang đối mặt với làn sóng lây lan mạnh mẽ của chikungunya:
- Châu Mỹ là khu vực ghi nhận số ca nhiễm cao nhất thế giới
- Mauritius, La Réunion, Mayotte (Ấn Độ Dương) xuất hiện ổ dịch lớn
- Madagascar, Somalia, Kenya ghi nhận nhiều ca mới tại châu Phi
- Pháp và Ý cũng đã phát hiện các ca nhiễm tại châu Âu
Chưa có thuốc đặc trị, phòng muỗi là biện pháp hiệu quả nhất
Hiện tại, chưa có vắc xin hoặc thuốc điều trị đặc hiệu cho chikungunya. Do đó, biện pháp phòng tránh muỗi đốt vẫn là giải pháp tốt nhất, bao gồm:
- Sử dụng màn khi ngủ, mặc quần áo dài tay
- Thoa kem chống muỗi
- Vệ sinh khu vực chứa nước, loại bỏ vật đọng nước
- Hỗ trợ các chương trình diệt muỗi cộng đồng
WHO nhấn mạnh: kiểm soát vật trung gian truyền bệnh và giảm nơi sinh sản của muỗi là yếu tố then chốt trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Lời kêu gọi hành động khẩn cấp từ WHO
Trước tình hình bệnh chikungunya đang lây lan nhanh chóng, WHO kêu gọi các quốc gia, cộng đồng và cá nhân cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ bùng phát đại dịch.
Nếu không có chiến lược kiểm soát hiệu quả, thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế mới, trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn đang phục hồi sau các đợt dịch COVID-19 và sốt xuất huyết.
Theo: Thanh Niên