Cây ‘tiên quả’ chịu hạn tốt được trồng ở tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) không chỉ đem lại thu nhập cho nông dân mà còn tạo ra cảnh quan tuyệt đẹp.

Loài cây này được trồng nhiều ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cây ‘tiên quả’ có tên khoa học là “Jinxiu Begonia”. Cây có thể chống rét và hạn hán, trái của nó có vị chua ngọt.

Nguồn: Vnexpress.

8 năm trước, Han Changkuan, người đứng đầu Công ty TNHH Phát triển Khoa học và Công nghệ Nông Lâm nghiệp Liangzhulin, đã giới thiệu loại cây này đến cơ sở trồng rừng nằm trên ngọn núi cằn cỗi của Thanh Hải. Sau 8 năm số lượng cây “tiên quả” đã tăng hơn 70.000 cây; giúp nông dân địa phương cải thiện thu nhập, tạo nên cảnh đẹp bên sườn đồi ở làng Gaojiawan của tỉnh Thanh Hải.

Theo ECNS, Han Changkuan cho biết những cây này vẫn sống sót và đơm hoa kết trái vào cuối năm đó dù hạn hán. Dân làng bắt đầu làm đường; dẫn nước và điện lên núi.

Năm 2021, sản lượng cây “tiên quả” khoảng 80.000 tấn.

Trong tương lai, Han hy vọng có thể sản xuất nước ép trái cây, mứt, trái cây sấy khô và các sản phẩm phụ trợ khác.

Han Changkuan có kế hoạch khuyến khích nhiều nông dân địa phương cùng làm việc và chia sẻ kết quả.