Tại hội thảo ngày 13/12, chuyên gia nhấn mạnh đánh giá giác mạc quyết định lựa chọn mổ cận, bảo đảm an toàn, hiệu quả lâu dài cho người bệnh.
- Hà Nội chi 400 tỷ đền bù đất làm quảng trường Hồ Gươm
- Chiến dịch Quang Trung khơi dậy niềm tin, thắp sáng hy vọng
- Nhận thông báo vi phạm giao thông sau 2 giờ trên VNeTraffic
Đánh giá giác mạc là bước bắt buộc trước phẫu thuật cận thị
Tại hội thảo do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tổ chức, các chuyên gia thống nhất. Chất lượng giác mạc quyết định chỉ định và phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ. Không phải mọi kỹ thuật đều phù hợp cho tất cả bệnh nhân.
Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh cho biết, mỗi mắt có đặc điểm riêng biệt. Bác sĩ căn cứ kết quả khám để chọn phương pháp tối ưu. Trường hợp giác mạc bất thường có thể chống chỉ định phẫu thuật. Chẩn đoán chính xác giúp đảm bảo an toàn và tránh biến chứng.

Công nghệ cao giúp cá thể hóa điều trị tật khúc xạ
Những bệnh nhân cận nặng, giác mạc mỏng hoặc chất lượng yếu cần khám nghiêm ngặt. Các bất thường như sẹo, đục giác mạc phải được đánh giá kỹ. Điều này giúp lựa chọn hướng điều trị phù hợp và an toàn hơn.
Theo bác sĩ Quỳnh, giác mạc yếu có thể kết hợp Cross Linking. Một số bệnh nhân phù hợp với SMILE hoặc Femto-LASIK. Bệnh viện Mắt Quốc tế DND hiện sở hữu hệ thống chẩn đoán hiện đại. Trung tâm áp dụng đầy đủ công nghệ tiên tiến như SMILE Pro, SmartSurf ACE, ICL. Dịp này, DND triển khai ưu đãi phẫu thuật khúc xạ lên đến 40%.
Theo: Dân Trí