Ngày 8/9, VN-Index tại TP HCM giảm hơn 42 điểm – mạnh nhất một tháng, khi áp lực bán lan rộng, song thanh khoản tăng và khối ngoại mua ròng
- Canh rau ngót đúng cách giữ trọn vị thanh mát
- Gừng phong thủy giúp xua tan vận xui hút tài lộc vào nhà
- Phim ‘Cô dâu ma’: Bất lực trên mảnh đất kinh dị màu mỡ’
Tóm tắt nội dung
VN-Index lao dốc sau khi chạm mốc 1.700 điểm
Ngày 8/9, VN-Index tiếp tục giảm mạnh khi đóng cửa ở mức 1.624 điểm, mất hơn 42 điểm so với phiên trước. Đây là mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, đồng thời kéo dài chuỗi hai phiên đi xuống liên tiếp sau khi chỉ số vừa chạm ngưỡng 1.700 điểm vào cuối tuần trước.
Toàn sàn TP HCM bị bao phủ bởi sắc đỏ với 285 mã giảm, trong đó 21 cổ phiếu chạm sàn, chỉ có 56 mã giữ được đà tăng. VPB là đại diện duy nhất của nhóm vốn hóa lớn rơi xuống giá sàn.
Ngân hàng và chứng khoán dẫn dắt đà giảm
Ngành ngân hàng chịu áp lực bán mạnh nhất khi toàn bộ cổ phiếu trong nhóm đều giảm điểm. VPB và EIB đồng loạt chạm sàn, trong khi các mã lớn như VCB, BID, CTG giảm từ 1,6% đến 3,3%.
Tương tự, nhóm chứng khoán sáng đầu phiên có sắc xanh nhưng đảo chiều nhanh chóng trong buổi chiều. ORS, VIX, VDS đều đóng cửa giá sàn; SSI quay đầu từ tăng 3% sang giảm 0,7%, chốt phiên 40.200 đồng.
Ở các ngành khác, cổ phiếu từng tăng nóng gần đây đối diện áp lực bán mạnh. Dầu khí mất trung bình hơn 2%, trong đó BSR giảm 6,6%. Cảng biển lao dốc, VSC rơi sàn 28.850 đồng mà không có bên mua.
Loạt mã bất động sản như NVL, PDR, CII, NBB, SCR giảm trên 5%, dù vẫn có điểm sáng như DXG, AGG giữ được đà tăng, còn VIC, VHM, VRE đứng tham chiếu.
Cổ phiếu thép là điểm sáng hiếm hoi. HPG sau áp lực bán mạnh vẫn tăng 0,3% lên 28.900 đồng, dẫn đầu thanh khoản với giá trị giao dịch hơn 4.100 tỷ đồng. NKG cũng ghi nhận mức tăng 1,4% lên 18.150 đồng.
Thanh khoản bùng nổ, khối ngoại quay lại mua ròng
Điểm tích cực nổi bật là thanh khoản cải thiện mạnh. Sàn TP HCM ghi nhận 1,9 tỷ cổ phiếu sang tay, tương ứng giá trị giao dịch 53.170 tỷ đồng, cao nhất trong hai tuần gần đây.
Có tới 14 mã đạt giá trị giao dịch trên nghìn tỷ, chủ yếu thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Sau HPG, các mã SSI (2.940 tỷ), SHB (2.188 tỷ) lần lượt chiếm vị trí tiếp theo.
Đáng chú ý, trong khi nhà đầu tư nội bán ra mạnh tay, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng gần 1.000 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân đạt 5.700 tỷ đồng, bán ra 4.720 tỷ. HPG được khối ngoại mua mạnh nhất với hơn 10 triệu đơn vị; tiếp đến là MBB, SSI, VPB và SHB với 3–7 triệu cổ phiếu mỗi mã.
Theo các công ty chứng khoán; đà giảm hiện tại là sự điều chỉnh sau nhịp tăng nóng lên 1.700 điểm. Mặc dù VN-Index mất hơn 42 điểm; dòng tiền vẫn duy trì tích cực nhờ thanh khoản tăng cao và lực mua ròng của khối ngoại. Điều này có thể giúp thị trường hạn chế rủi ro giảm sâu trong ngắn hạn.
Theo: VnExpress