College Board; một tổ chức phi lợi nhuận quản lý các kỳ thi AP và SAT của Hoa Kỳ; cho biết họ sẽ chấm dứt quan hệ với chính quyền Trung Quốc, theo The Epoch Times ngày 4/11.

Quyết định trên được đưa ra sau khi 7 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa gửi thư cho Giám đốc điều hành College Board vào ngày 26/10. Lá thư yêu cầu ông giải thích về mối quan hệ tài chính của College Board và Hán Biện (Hanban); văn phòng quản lý các Viện Khổng Tử; trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Viện Khổng Tử bị chỉ trích vì truyến bá tư tưởng của chính quyền Trung Quốc; đồng thời đàn áp các chủ đề mà Bắc Kinh bị chỉ trích. Các Viện Khổng Tử có vỏ bọc là chương trình ngôn ngữ và văn hóa. Tuy nhiên, các cơ quan phản gián phương Tây nghi ngờ Viện Khổng Tử là công cụ tình báo của Bắc Kinh.

Các thượng nghị sĩ cũng yêu cầu làm rõ: Liệu chính quyền Trung Quốc có ảnh hưởng đến việc thiết lập bài kiểm tra và các chương trình giáo dục khác ở Mỹ hay không?

College Board khẳng định sẽ chấm dứt hợp tác với Trung Quốc vào cuối năm 2020

College Board cho biết, họ nhận được các khoản tài trợ hàng năm của Hán Biện kể từ năm 2006. Khoản tài trợ này có vỏ ngoài là nhằm “hỗ trợ việc dạy và học ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc trong các trường học ở Mỹ”.

Mới đây, College Board khẳng định sẽ chấm dứt mối quan hệ với Hán Biện vào cuối năm 2020.

Trên webssite chính thức của College Board ngày 31/10, bà Elissa Kim, Phó Chủ tịch cấp cao của tổ chức này viết: “Năm 2020 là năm cuối cùng mà College Board tiếp nhận hay tìm kiếm bất kỳ khoản tài trợ nào từ Hán Biện”.

Chính quyền Trump muốn đóng cửa tất cả các Viện Khổng Tử của Trung Quốc

Theo báo cáo của NAS (Hiệp hội Học giả Quốc gia), College Board tài trợ cho 20 Viện và Phòng học Khổng Tử của Trung Quốc. Tính đến năm 2019, đã có hơn 500 Phòng học Khổng Tử tại các trường lớp K-12 (hệ thống giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12 của Mỹ); và khoảng 67 Viện Khổng Tử tại các trường đại học Hoa Kỳ, theo NAS.

Tháng 8/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc các Viện Khổng Tử là một phần của “bộ máy tuyên truyền và ảnh hưởng toàn cầu” của chính quyền Trung Quốc. Ngoại trưởng Mike Pompeo hy vọng rằng tất cả các Viện Khổng Tử có thể bị đóng cửa vào cuối năm 2020.

Phơi bày thông tin về Trung Quốc là một phần chiến lược của chính quyền Trump nhằm chống lại các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Trong ảnh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đứng bên cạnh vợ Susan và con trai Nick Pompeo, cùng với Phó Tổng thống Pence lắng nghe Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Ngoại trưởng Pompeo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 2/5/2018 (ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ).
Phơi bày thông tin về Trung Quốc là một phần chiến lược của chính quyền Trump nhằm chống lại các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Trong ảnh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đứng bên cạnh vợ Susan và con trai Nick Pompeo, cùng với Phó Tổng thống Pence lắng nghe Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Ngoại trưởng Pompeo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 2/5/2018 (ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ).

Trên một dòng tweet ngày 2/11, Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn, một trong 7 người ký tên trên lá thư, hoan nghênh College Board cắt đứt quan hệ với chính quyền Trung Quốc.

Tuy nhiên, bà cho biết thêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ “tiếp tục tìm kiếm những con đường khác để giành được ảnh hưởng trong hệ thống giáo dục Mỹ; chúng ta phải luôn cảnh giác và đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc”.

Cuộc đổ bộ của Trung Quốc thông qua “Chương trình giáo viên thỉnh giảng”

Theo báo cáo gần đây của NAS cho thấy, College Board đã hợp tác với Hán Biện từ năm 2003 nhằm phát triển ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.

“Chương trình giáo viên khách mời Trung Quốc” đã cho phép các giáo viên do chính phủ Trung Quốc lựa chọn tiếp cận các lớp học K-12 trên khắp nước Mỹ. Chương trình này đã đưa hơn 1.650 giáo viên Trung Quốc đến Hoa Kỳ kể từ năm 2006.