Công ty Hải Bé, từng được vinh danh với danh hiệu Chất lượng Quốc gia, hiện đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về buôn bán hàng giả. Vụ việc gây chấn động dư luận, làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính minh bạch trong các chương trình vinh danh doanh nghiệp tại Việt Nam
- Vạch trần vụ sữa giả HIUP 27: Doanh thu 6.700 tỷ, 9 người bị khởi tố
- Căng thẳng Mỹ – Iran leo thang: Donald Trump phê duyệt kế hoạch tấn công; Trung Đông bên bờ vực chiến tranh
- Thông báo khẩn vụ Egroup: Nhà đầu tư chưa cung cấp thông tin có thể mất quyền lợi
Tóm tắt nội dung
Doanh nghiệp từng được vinh danh lại dính bê bối hàng giả khiến dư luận phẫn nộ
Ngày 17/6/2025, dư luận cả nước chấn động khi Công an tỉnh Ninh Bình thông báo khởi tố vụ án; bắt tạm giam Trần Đại Phúc – Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (sinh năm 1995), một TikToker nổi tiếng, đồng thời là cổ đông công ty. Cả hai bị cáo buộc về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, cụ thể là sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé”.
Phát hiện hàng loạt sản phẩm không đạt chất lượng
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Hải Bé đã bán hơn 800.000 sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng thông qua các nền tảng như TikTok Shop, Facebook, Shopee, trong đó nổi bật là mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” – một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em.
Kết quả giám định cho thấy, các thành phần chính như Vitamin A, C và Canxi trong sản phẩm này chỉ đạt dưới 70% hàm lượng công bố, vi phạm nghiêm trọng quy định về chất lượng. Căn cứ theo Nghị định của Chính phủ, sản phẩm này được xác định là hàng giả.
Hồ sơ công ty từng được vinh danh thương hiệu chất lượng quốc gia
Điều khiến nhiều người bất ngờ là trước khi bị khởi tố, Công ty Hải Bé từng được Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á trao chứng nhận trong chương trình “Thương hiệu uy tín – Sản phẩm dịch vụ chất lượng quốc gia”. Tuy nhiên, đại diện đơn vị tổ chức cho biết chương trình mang tính truyền thông, dựa hoàn toàn vào hồ sơ doanh nghiệp tự cung cấp, mà không có chức năng giám sát chất lượng hay quy trình sản xuất.
Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, ban tổ chức đã thu hồi danh hiệu, đồng thời gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả giấy chứng nhận.
Chuyên gia cảnh báo: Danh hiệu không thể là “tấm bình phong” cho hành vi vi phạm
Trao đổi với báo chí, luật sư Trần Tuấn Anh nhận định: “Các chương trình vinh danh cần có tiêu chí nghiêm ngặt và cơ chế kiểm tra hậu kỳ. Việc vinh danh doanh nghiệp, dựa trên hồ sơ mà không xác minh thực tế; là lỗ hổng lớn dẫn đến việc nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng danh hiệu để xây dựng niềm tin sai lệch nơi người tiêu dùng”.
Vị luật sư cũng đề xuất, cần có trách nhiệm pháp lý rõ ràng cho các đơn vị tổ chức; đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp được vinh danh sử dụng danh hiệu vào mục đích thương mại gian dối.
Website đơn vị tổ chức “bảo trì” sau bê bối
Sau khi vụ việc Công ty Hải Bé bị khởi tố lan truyền rộng rãi trên truyền thông, người dùng ghi nhận website chính thức của Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á hiện đang không thể truy cập, với lý do được ghi là đang bảo trì. Việc này càng khiến dư luận đặt ra nghi vấn về tính minh bạch và trách nhiệm của đơn vị tổ chức chương trình vinh danh.
Tạm giữ, khám xét và mở rộng điều tra
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Ninh Bình, đã tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải. Cơ quan chức năng, cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
Vụ việc Công ty Hải Bé là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng buông lỏng trong công tác vinh danh doanh nghiệp, khi các danh hiệu bị biến thành công cụ tiếp thị mà không có cơ chế giám sát chặt chẽ. Đồng thời, đây cũng là bài học về tác hại nghiêm trọng của hàng giả đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi nhắm vào nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em.
Theo: BaoGocnhinphaply