Đoàn Hồng Phúc, cựu đội phó hình sự quận Tân Phú, TP. HCM khai do làm ăn thua lỗ nên đã cấu kết cùng giang hồ mở sòng bạc. 

Hôm nay 12/4, TAND TP. HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đoàn Hồng Phúc – nguyên Đội phó đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú, nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6 và các đồng phạm về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. 

Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/4. Trước đó, ngày 21/3, phiên xét xử đã bị hoãn lại do có một bị cáo nhiễm Covid-19.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Báo VietNamNet dẫn cáo trạng, đầu tháng 5/2020, Công an TP.HCM đột kích vào sòng bài tổ chức quy mô tại căn nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo (phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú) bắt quả tang nhiều người đang sát phạt cờ bạc bằng hình thức binh xập xám ăn chi và đá gà qua mạng. Công an thu giữ 160 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. 

Từ lời khai của những đối tượng quản lý sòng bạc, công an bắt giữ Phúc. Tại công an đối tượng này thừa nhận, năm 2017, Phúc được giao theo dõi một số điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá nên quen biết với Tô Mỹ Nhí (35 tuổi, quê Cà Mau). Đến năm 2018, khi còn là trinh sát hình sự Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, Phúc có quen biết với Ngô Nhựt Thanh (tức Thanh “Mười ngàn”) và nhiều giang hồ khác. 

Tháng 9/2019, Phúc thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo làm bãi giữ ôtô, giao lại cho Thanh và giới thiệu Nhí đến làm việc. Do kinh doanh thua lỗ, anh ta bàn bạc với hai người này mở sòng binh xập xám để thu xâu.

Ngoài đánh bài ăn chi, sòng bạc này còn tổ chức cá cược đá gà ăn tiền qua trang web s1299.com.

Đoàn Hồng Phúc trước khi bị bắt tạm giam -ảnh facebook.

Những người này phân chia nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý sổ sách thống kê tiền bạc của hoạt động cờ bạc, thu tiền xâu và cảnh giới bên ngoài. Phúc hầu như chỉ liên hệ với các đối tượng qua điện thoại, không xuất hiện ở sòng bạc. 

Tin từ báo VnExpress, kết quả điều tra xác định, đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các con bạc sát phạt tại đây lên đến hơn 130 tỷ đồng. Trong tổng số tiền xâu thu được, Nhí hưởng 40%; Thanh “Mười Ngàn” 30% (do trực tiếp điều hành); Phúc được chia 10%, còn lại chia cho các đồng phạm khác.

Theo VKS, căn cứ vào lời khai của Thanh, Nhí và nhận dạng của các bị cáo khác, công an xác định Phúc đã 3 lần nhận tiền tổng cộng 90 triệu đồng từ Nhí. Lý do đưa tiền do Phúc là công an đứng ra bảo kê nên Nhí và Thanh yên tâm tổ chức đánh bạc.

Cơ quan CSĐT xác định, Phúc đóng vai trò tổ chức sòng bài núp bóng bãi giữ xe.

Từ Khóa: