Tòa tuyên ông Nguyễn Quang Tuấn án 3 năm tù, đánh giá phạm tội trong bối cảnh ngành y khó khăn, việc mua sắm vật tư y tế không đáp ứng kịp do các quy định pháp luật.

Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn bị phạt 3 năm tù

Chiều 21/4, TAND TP Hà Nội tuyên án ông Nguyễn Quang Tuấn cùng 11 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tòa tuyên ông Tuấn 3 năm tù về tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 11 đồng phạm còn lại từ 2 năm tù treo đến 3 năm 6 tháng tù.

Ông Tuấn không bị tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ hay cấm hành nghề sau khi chấp hành sau bản án.

Trước đó, ông Tuấn bị VKS đề nghị 4-5 năm tù, 11 đồng phạm từ 24 tháng tù treo đến 4 năm tù, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Văn Quyết bị treo giò 8 trận, phạt 40 triệu đồng

Ban kỷ luật VFF quyết định treo giò cầu thủ Nguyễn Văn Quyết 8 trận đấu do xâm phạm thân thể quan chức trọng tài sau trận Hà Nội thua Bình Định 1-3 hôm 17/4 trên sân Quy Nhơn.

Ngoài án phạt 8 trận, Văn Quyết còn phải đóng phạt 40 triệu đồng. Trưởng ban kỷ luật VFF, ông Vũ Xuân Thành cho biết: “Căn cứ điểm B khoản 2 Điều 39 là cấm từ 5 đến 8 trận, Văn Quyết chịu mức cấm thi đấu cao nhất trong khung này”.

Văn Quyết đã “quệt vào ức” trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành để phản ứng quyết định tư vấn của ông cho trọng tài Nguyễn Mạnh Hải trong trận đấu. Ông Hải định rút thẻ vàng cho đội trưởng Hà Nội nhưng sau đó nghe trợ lý Nguyên Thành kêu bị đánh nên ông phạt thẻ đỏ dù trận đấu đã kết thúc ít phút trước, theo Zing.

Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Phó hiệu trưởng ở Gia Lai tham gia đường dây cá độ bóng đá chục tỷ đồng

Liên quan đến đường dây cá độ bóng đá vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai triệt phá, một phó hiệu trưởng trường tiểu học được xác định có tham gia đánh bạc.

Theo VTC News, ngày 21/4, ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang chờ kết luận của cơ quan điều tra để có hình thức xử lý đối với ông Hồ Văn Huân (53 tuổi, trú thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh), Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh.

Ông Huân là người vừa bị công an bắt giữ, khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ bị bác đơn kêu oan

Theo Tuổi Trẻ, tối 20/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Phùng Anh Lê (cựu đại tá, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội) trong vụ tha người trái pháp luật.

Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù với bị cáo Phùng Anh Lê về tội nhận hối lộ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm trật tự, trị an, an toàn hành chính của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là cơ quan điều tra.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Trung Quốc bắt đầu tập trận hải quân kéo dài 3 ngày

Quân đội Trung Quốc bắt đầu tập trận hải quân kéo dài 3 ngày quanh tỉnh Hải Nam, phía nam của nước này.

Sputnik đưa tin được VTC đăng tải, tập trận hải quân của quân đội Trung Quốc sẽ bắt đầu vào lúc 18h00 giờ địa phương ngày 21/4 và kết thúc vào 8h00 giờ địa phương ngày 23/4.

Lệnh cấm đi lại tạm thời trong khu vực diễn ra tập trận đã được ban bố. Không có thông tin về lực lượng và phương tiện sẽ được triển khai trong cuộc tập trận quân sự này.

Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận gần đây quanh hòn đảo Đài Loan. Bắc Kinh khẳng định quân đội Trung Quốc đã thử nghiệm khả năng quân sự tích hợp trong điều kiện chiến đấu thực tế, thực hành các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa đảo Đài Loan.

Cuộc tập trận là hành động “trả đũa” của Trung Quốc sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đến Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles (bang California, Mỹ) vào ngày 5/4.