Tại phiên toà xét xử vụ vụ thâu tóm “đất vàng” ở Bình Dương, vào chiều 17/8, ông Võ Hồng Cường chỉ có mong muốn duy nhất là được khắc phục hết hoàn toàn sai phạm, không màng gì đến lợi ích nữa.

TP. HCM kỷ luật nhiều lãnh đạo bệnh viện liên quan Việt Á

Theo quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ mới công bố, ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025) bị khai trừ Đảng. Ba cán bộ quản lý bệnh viện này là bà Nguyễn Lan Anh (phó giám đốc) và bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (trưởng phòng tổ chức cán bộ) đều bị cảnh cáo; bà Nguyễn Thị Ngọc (phó giám đốc) bị khiển trách.

Đảng uỷ (nhiệm kỳ 2020-2025) Bệnh viện TP. Thủ Đức bị cho thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, để bệnh viện vi phạm trong quản lý, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á.

Lãnh đạo và nhân viên bệnh viện bị xác định tiêu cực trong mua sắm thiết bị, vật tư y tế. Đầu năm nay, công an TP. HCM đã khởi tố vụ án liên quan đấu thầu, đưa và nhận hối lộ tại Công ty Việt Á, Bệnh viện TP. Thủ Đức và Công ty TNHH thiết kế xây dựng và dịch vụ Nam Phong (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Xuất hiện nhiều ca nhiễm biến thể phụ Covid-19 BA.4, BA.2, BA.5

Theo Bộ Y tế, biến thể phụ mới BA.2.74 được ghi nhận lần đầu tiên trong báo cáo ngày 8/8 của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cập nhật đến hôm nay 17/8, trong nước đã ghi nhận biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74, BA.2.12.1. Riêng hôm nay, cả nước ghi nhận 2.814 ca mắc Covid-19 mới. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 226 ca.

Hôm nay, cả nước ghi nhận 3 ca tử vong tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội và Quảng Ninh.

Các tuần gần đây, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại.

Đại gia khóc, mong khắc phục hậu quả tham ô vụ thâu tóm ‘đất vàng’ ở Bình Dương

Chiều 17/8, phiên tòa xét xử vụ thâu tóm “đất vàng” ở Bình Dương tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trả lời thẩm vấn của luật sư tại tòa, ông Võ Hồng Cường (là thành viên HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Hưng Vượng, đồng thời góp vốn sở hữu 22,62% vốn điều lệ tại công ty), trình bày, năm 2019, khi dư luận nổi lên thông tin về việc mua bán không minh bạch 19% cổ phần của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương, lúc này bị cáo đã tìm gặp một số luật sư, bạn bè làm trong ngành công an, tư pháp để nhờ tư vấn.

Sau khi nhận được tư vấn rằng cần phải dứt điểm hoàn trả lại 19% cổ phần, bị cáo đã cùng vợ chạy vạy, gõ cửa từng nhà. Trong vòng 6 tháng bị cáo chuyển trả hơn 700 tỷ đồng cho Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương.

“Vợ chồng bị cáo lúc đó lo lắng không ngủ được, tình hình công nợ lên đến 1.000 tỷ, lại phải chèo chống giữ việc làm cho 2.000 lao động…”, ông Cường vừa nói vừa khóc.

Theo trình bày của bị cáo, việc mua lại cổ phần không phải vì động cơ vụ lợi, che giấu tội phạm mà chỉ nhằm khắc phục cái sai. Bị cáo khắc phục hậu quả từ tháng 11/2019, nhưng 3 năm sau mới bị khởi tố về tội Tham ô tải sản.

Theo lời khai của ông Cường, 19% cổ phần chỉ là phần ngọn, bản thân bị cáo luôn mong được trả lại 70% phần gốc. Đến nay, bị cáo chỉ có mong muốn duy nhất là được khắc phục hoàn toàn sai phạm, không màng gì đến lợi ích nữa (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Nữ sinh ngộ độc rượu xuất viện

Bệnh nhân nữ 19 tuổi từng bị tổn thương não, nguy kịch tính mạng do ngộ độc methanol, hồi phục xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị.

Ngày 17/8, tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Ân, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết sau thời gian điều trị tích cực, người bệnh ngưng máy thở và rút nội khí quản, tổn thương não hồi phục nhưng để lại một số di chứng. Bệnh nhân hôm nay xuất viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, cử động tay chân bình thường, không yếu liệt.

Ngoài hai trường hợp tử vong, đây là bệnh nhân nặng nhất nhập viện trong nhóm 8 người uống rượu không rõ nguồn gốc tại quán thuộc phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, tối 4/8. Những bệnh nhân còn lại đều nhập viện điều trị, tình trạng nhẹ hơn, đã lần lượt xuất viện (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Tài xế mắc võng ngủ, thổi kèn đám ma… phản đối trạm thu phí BOT 39

Công ty CP Tasco Nam Thái siết thu phí qua trạm BOT 39 thuộc địa phận xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, Thái Bính) đã khiến cho tình hình giao thông qua đây bị tắc nghẽn. Hoạt động thu phí gặp khó khăn trước sự phản đối của hàng trăm tài xế.

Ghi nhận tại đây, ngày 17/8, nhiều tài xế vẫn nhất quyết không mua vé qua trạm, khiến tình trạng ùn tắc cục bộ tiếp tục xảy ra.

Có tài xế mắc võng nằm ngay tại trạm BOT, xe tải đặt vòng hoa và tài xế rút tiền “âm phủ” ra để phản đối. Một tài xế mở nhạc đám ma gây ùn tắc ở trạm vào chiều nay.

Ngoài vụ về trạm thu phí BOT 39, còn có tin về thâu tóm "đất vàng" ở Bình Dương...
Xe tải đặt vòng hoa đi qua trạm thu phí BOT 39 (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

Tới cuối giờ chiều, tình hình giao thông qua trạm BOT này đã thông thoáng hơn trước, bởi nhiều người chủ động chọn đường tắt qua xã Bình Minh để tránh phải qua trạm BOT 39.

Đại diện cho diện Công ty CP Tasco Nam Thái – doanh nghiệp quản lý, điều hành trạm thu phí BOT 39 tại km 13 + 250 trên quốc lộ 39B cho biết, đến nay UBND tỉnh Thái Bình chưa có bất cứ văn bản hay chỉ đạo, yêu cầu doanh nghiệp dừng việc thu phí (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Người đàn ông tử nạn khi đang chở gỗ dựng nhà từ thiện

Theo ngành chức năng tỉnh An Giang, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 17/8 trên kinh Vĩnh Tế, đoạn đi qua 2 ấp Vĩnh Hòa và Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn.

Chiếc vỏ lãi có tải trọng 40 tấn do ông Phạm Văn Quyển làm chủ, ông Lý Văn Mít (Hội từ thiện xã Vĩnh Gia) thuê chở gỗ, phục vụ việc cất nhà từ thiện. Do chở quá nặng nên phương tiện bị chìm.

Lúc xảy ra tai nạn trên vỏ lãi có 4 người, 3 người đã kịp bơi vào bờ. Riêng ông Lý Văn Mít (57 tuổi) nằm ngủ trong võng màn, không thoát kịp nên đã tử vong (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Có thể bạn quan tâm: