Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ ‘Nhôm’, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) vừa bị Bộ công an điều tra về tội đưa hối lộ khi đang thụ án 30 tù.

Theo Zing, ngoài Phan Văn Anh Vũ nhà chức trách còn khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội Môi giới hối lộ.

Quyết định khởi tố này được VKSND Tối cao phê chuẩn ngày 5/3. 

Báo Thanh Niên thông tin, đây là một trong nhiều vụ án Phan Văn Anh Vũ đối mặt trong vòng hơn 3 năm qua. Trước đó, năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, khởi tố, bắt Vũ “nhôm” về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước và bị phạt 8 năm tù.

Cuối tháng 12/2018, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, với cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng, Vũ bị tuyên phạt 17 năm tù.

Ngoài ra, Vũ “nhôm” và đồng phạm còn bị kết tội trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà đất công tại Đà Nẵng và vụ án vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP. HCM.

Theo Điều 364 Bộ luật hình sự, người bị xác định phạm tội Đưa hối lộ sẽ bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm.

Từ Khóa: