Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, tình trạng vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tự chế pháo nổ có dấu hiệu gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo và xử lý hình sự nhiều vụ việc, vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa
- Tăng lương tối thiểu từ 2026 kéo theo mức đóng BHXH, y tế, thất nghiệp
- Trump hủy kế hoạch tấn công tiếp theo, Big Oil tính chuyện 100 tỷ USD
- “Thủ phủ” mật mía xứ Thanh tất bật vào vụ Tết
Tóm tắt nội dung
Phát hiện nhiều vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ quy mô lớn
Ngày 4/1, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội phát hiện, bắt quả tang một vụ tàng trữ, mua bán pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn tại xã Dân Hòa. Tang vật thu giữ lên tới hơn 6 tấn pháo nổ.
Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Yên, trú tại xã Ứng Thiên, khai nhận đã thu gom pháo từ đầu năm 2025, sau đó tích trữ tại thôn Hậu Xá, xã Vân Đình, Hà Nội. Số pháo này được bán dần ra thị trường dịp cuối năm để thu lợi bất chính. Thời điểm bị bắt, Yên đang giao một thùng pháo cho một đối tượng khác tại xã Dân Hòa.
Trước đó, Công an Hà Nội cũng liên tiếp phát hiện ba vụ sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Sáu đối tượng bị bắt giữ, tang vật thu giữ hơn 200kg pháo. Trong số này có Trịnh Văn Thăng, sinh năm 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội và Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1990, trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.
Các đối tượng khai nhận sử dụng mạng xã hội Facebook để giao dịch mua bán, sau đó vận chuyển pháo thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm che giấu hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Gia tăng tình trạng tự chế pháo, học sinh vi phạm pháp luật
Không chỉ dừng lại ở hành vi mua bán, vận chuyển, nhiều đối tượng còn mua hóa chất, công cụ để tự sản xuất pháo nổ rồi bán ra thị trường kiếm lời. Đáng lo ngại, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng học sinh, sinh viên tìm hiểu cách tự chế pháo trên mạng xã hội, sau đó mua hóa chất về tự làm để sử dụng.
Ngày 4/1, Công an xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải hình ảnh các khối hình trụ có gắn ngòi nổ, kèm nội dung kích động đốt pháo. Qua xác minh, chủ tài khoản là M.A.V, sinh năm 2011, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Gia Trấn.
Tại cơ quan công an, V khai nhận đã tự chế 16 quả pháo với tổng khối lượng 3,7kg để đốt dịp Tết. Cũng trong ngày 4/1, Công an xã Gia Trấn tiếp tục phát hiện N.V.H, sinh năm 2011, mua hóa chất trên mạng về chế tạo hai quả pháo nổ, 32 viên pháo bi và 0,2kg thuốc pháo chưa sử dụng.
Ngày 5/1, Công an xã Gia Trấn phát hiện L.G.B, sinh năm 2012, đang đốt pháo nổ tại nhà riêng ở thôn 2. Toàn bộ tang vật đã bị niêm phong để xử lý theo quy định. Công an xã Gia Trấn cho biết, các trường hợp trên đều là học sinh trung học cơ sở trên địa bàn.
Nguy cơ tai nạn nghiêm trọng từ pháo nổ tự chế
Theo luật sư Phạm Quang Thanh, Đoàn Luật sư Hà Nội, hành vi tự chế pháo nổ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng con người.
Điển hình, chiều 5/1, một vụ nổ pháo hoa tự chế gây cháy tại xã Phúc Thọ, Hà Nội đã khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng. Ông Lê Văn Hiệp, trú tại thôn Triệu Xuyên 2, cho biết khi nghe tiếng nổ lớn và lửa bùng phát từ ngôi nhà hai tầng, người dân trong thôn đã nhanh chóng đến dập lửa nhưng không kịp ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng.
Khi cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc do nổ pháo hoa tự chế, nhiều người dân bày tỏ sự bất ngờ và lo lắng trước mức độ nguy hiểm của hành vi này.
Siết chặt biên giới, tăng cường trấn áp tội phạm pháo nổ
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, công an các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh đã phối hợp các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm soát biên giới, ngăn chặn pháo nổ và hàng cấm thẩm lậu vào nội địa.
Bộ đội Biên phòng các tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết siết chặt tuyến biên giới, không để pháo nổ lọt sâu vào trong nước, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bình yên cho nhân dân.
Theo các chuyên gia pháp lý, việc học sinh đốt pháo và tự chế pháo nổ có phần trách nhiệm từ gia đình trong quản lý, giáo dục con em. Do đó, gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở học sinh tuyệt đối không tham gia các hành vi liên quan pháo nổ.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định về pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ cần kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
Theo: Báo Nhân Dân