Cả Chủ tịch và Phó chủ tịch xã Ea Nam bị đình chỉ công tác do để người dân tổ chức đám tang đông người khiến hàng chục người mắc Covid-19.

Theo Zing, tối 5/9, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Nhiệm – Chủ tịch xã Ea Nam và ông Kpă Y Chức – Phó chủ tịch xã Ea Nam – trong thời gian 15 ngày vì để người dân tổ chức đám tang, làm lây lan dịch bệnh.

Liên quan đến vụ việc, huyện Ea H’leo cũng kiểm điểm ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chủ tịch xã H’leo.

Theo Dân Việt, trước đó, một người dân tại xã Cư Né, huyện Krông Búk, mắc Covid-19. Sau đó, cơ quan chức năng truy vết thì phát hiện người này từng dự đám tang ngày 17-19/8 tại xã Ea Nam. Lực lượng chức năng ghi nhận nhiều ca mắc liên quan đến đám tang trên. Một lãnh đạo xã Ea Nam cũng tham dự đám tang khiến 25 cán bộ khác của xã trở thành F2.

Đến nay tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 61 trường hợp nhiễm Covid-19, tổng số ca mắc là 1.250 ca. Trong đó, 11 trường hợp tử vong.

Từ Khóa: