Điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 ghi nhận biến động lớn. Các ngành công nghệ tăng 0,5–2 điểm, trong khi khối Y Dược và Luật giảm mạnh so với năm trước
- Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét và sạt lở
- ‘Nước tràn vào, vợ chồng tôi thức trắng đêm kê đồ, đến giờ vẫn chưa được ăn cơm’
- Nhân sâm đại bổ nhưng không phải ai cũng nên dùng
Tóm tắt nội dung
Nhiều ngành công nghệ tăng điểm chuẩn
Đến tối 22/8, nhiều trường tại TP.HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển. Đại học Công Thương TP.HCM lấy từ 17–24,5 điểm. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 24,5 điểm; Marketing và Luật cùng ở mức 24 điểm. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử tăng mạnh từ 18 lên 22 điểm.
Đại học Kinh tế TP.HCM có điểm chuẩn xét theo thi tốt nghiệp THPT dao động 22,8–27,7 điểm. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đứng đầu với 27,7 điểm; các ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế đều trên 26 điểm. Ở phân hiệu Vĩnh Long, điểm chuẩn thấp hơn, khoảng 17–22 điểm.
Đại học Bách khoa và Công nghệ thông tin giữ chuẩn cao
Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) công bố điểm chuẩn từ 55,05–85,41 điểm theo thang 100. Khoa học máy tính cao nhất với 85,41 điểm; ngành Xây dựng – Quản lý xây dựng thấp nhất với 55,05 điểm. Trường tuyển 5.550 sinh viên, gần 48% thí sinh đạt trên 900 điểm kỳ thi Đánh giá năng lực.
Đại học Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) có điểm chuẩn xét tốt nghiệp THPT từ 24–29,6 điểm. Ngành Trí tuệ nhân tạo giữ mức cao nhất, phản ánh sức hút của các ngành công nghệ cao.
Khối sức khỏe giảm mạnh
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển 1.900 sinh viên, điểm chuẩn 18–25,55 điểm, giảm 1–5,2 điểm so với 2024. Y khoa và Răng Hàm Mặt vẫn cao nhất nhưng giảm khoảng 1 điểm. Các ngành Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Dược học đều giảm sâu.
Đại học Y Dược TP.HCM cũng ghi nhận mức giảm 0,4–4 điểm. Y khoa đạt 27,34 điểm; Răng Hàm Mặt 26,45 điểm. Một số ngành như Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y học dự phòng giảm hơn 3 điểm.
Khối Luật và Sư phạm
Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn 18,12–25,65 điểm, nhiều ngành giảm 1–4 điểm. Ngành Luật thương mại quốc tế cao nhất, trong khi Quản trị kinh doanh thấp nhất.
Ở khối Sư phạm, Đại học Sài Gòn vẫn duy trì điểm chuẩn cao, dao động 22–28,98 điểm. Sư phạm Hóa học có điểm chuẩn cao nhất trường.
Các trường đại học ngoài công lập có điểm chuẩn phổ biến 15–20,5 điểm. Y khoa và Răng Hàm Mặt đạt 20,5 điểm; Dược học và Y học cổ truyền ở mức 19 điểm; nhiều ngành khác chỉ từ 15–18 điểm.
Theo: Vietnamplus