Giữa cao điểm thu hoạch; hàng nghìn tấn xoài tại Đồng Nai chín rụng đầy gốc vì không ai mua, giá chỉ còn 1.000 đồng/kg. Thực trạng xoài rớt giá thê thảm khiến người nông dân lâm cảnh trắng tay; trong khi đầu ra vẫn bế tắc và phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.
- Mỹ tạm áp thuế chống bán phá giá 8,35% đối với vỏ viên nhộng nhập từ Việt Nam
- Cục Thuế đề xuất cắt giảm 127 thủ tục hành chính thuế giai đoạn 2025-2026
- Thái Nguyên: Nhiều người vỡ mộng làm giàu vì mô hình đa cấp nấm Ngưu chương chi
Tóm tắt nội dung
Giá xoài rớt giá chỉ còn 1.000 đồng/kg, hàng loạt vườn xoài chín rụng đầy gốc
Cuối tháng 5/2025; hàng nghìn hộ trồng xoài tại các huyện trọng điểm như: Định Quán, Vĩnh Cửu, Tân Phú (Đồng Nai) đang đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng nề. Giá xoài Đài Loan – giống chủ lực tại địa phương – lao dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, chỉ còn 1.000 – 1.500 đồng/kg. Thậm chí, nhiều vườn xoài không bán được; để chín rụng ngay dưới gốc cây vì không đủ chi phí thuê nhân công thu hoạch.
Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có khoảng 12.000 ha xoài, sản lượng đạt trên 115.000 tấn/năm, chủ yếu là xoài Đài Loan và xoài ba mùa mưa. Tuy nhiên, do nguồn cung vượt cầu và khó khăn trong xuất khẩu, giá bán đã sụt giảm nghiêm trọng so với mức trung bình từ 10.000 – 30.000 đồng/kg cùng kỳ năm ngoái.
Thương lái “lật kèo”, người trồng xoài khốn đốn
Anh Đào Văn Thanh – chủ một vườn xoài 2 ha tại xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, sản lượng vườn xoài năm nay đạt hơn 10 tấn, nhưng vì không có ai thu mua nên gần như toàn bộ trái bị rụng xuống và hư hỏng. Đến cuối tháng 5, anh mới bán được 700 kg xoài với giá chỉ 1.000 đồng/kg, thu về vỏn vẹn 700.000 đồng – không đủ bù tiền phân bón.
Tại xã La Ngà (huyện Định Quán), ông Phạm Văn Tuyên cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trước Tết, thương lái đến đặt cọc mua xoài nhưng đến vụ thu hoạch lại hủy giao dịch, lấy lý do giá giảm sâu. Trong khi đó, do ảnh hưởng thời tiết, sản lượng vườn ông giảm 30 – 50%. “Không chỉ mất mùa, mà còn mất luôn đầu ra”, ông Tuyên nói.
Nguyên nhân khiến giá xoài sụt giảm mạnh
Theo phân tích của các chuyên gia và thương lái; giá xoài giảm sâu trong năm 2025 là do nhiều yếu tố cộng hưởng:
- Nguồn cung dồi dào: Nhiều diện tích xoài cùng bước vào vụ thu hoạch; gây dư thừa nguồn cung nội địa.
- Nhu cầu tiêu thụ trong nước thấp: Người tiêu dùng nội địa không tăng; trong khi không có chiến lược phân phối nội địa rõ ràng.
- Xuất khẩu gặp khó khăn: Các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… siết chặt các tiêu chuẩn nhập khẩu như truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật.
- Phụ thuộc vào thương lái: Hầu hết hộ nông dân không có hợp đồng bao tiêu ổn định, dẫn đến bị động khi thị trường biến động.

Giải pháp nào để “cứu” cây xoài Đồng Nai?
Trước thực trạng đáng báo động này; Chính quyền địa phương và Sở Nông nghiệp Đồng Nai cần kêu gọi các biện pháp chuyển đổi phương thức sản xuất tiêu thụ xoài theo hướng bền vững:
Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ
- Khuyến khích người dân tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác để có kênh tiêu thụ ổn định.
- Thiết lập hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.
Áp dụng tiêu chuẩn canh tác an toàn
- Hướng dẫn nông dân canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hoặc hữu cơ để tăng khả năng cạnh tranh.
- Truy xuất nguồn gốc rõ ràng để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.
Chế biến, đa dạng hóa sản phẩm từ xoài
- Thay vì chỉ bán xoài tươi; cần phát triển các sản phẩm như xoài sấy, nước ép xoài, mứt xoài, sinh tố đóng chai.
- Đây là hướng đi giúp tăng giá trị gia tăng và kéo dài thời gian tiêu thụ.
Tăng cường tiêu thụ nội địa
- Chính quyền có thể hỗ trợ mở các điểm bán xoài trợ giá tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội.
- Đẩy mạnh thương mại điện tử, bán hàng qua sàn online, mạng xã hội và các ứng dụng nông sản.
Như vậy:xoài rớt giá tại Đồng Nai không phải lần đầu xảy ra; nhưng năm nay mức thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không có chiến lược lâu dài trong sản xuất – tiêu thụ, người nông dân sẽ mãi đối mặt với bài toán “được mùa – mất giá”. Đã đến lúc ngành nông nghiệp cần chuyển từ sản xuất truyền thống sang mô hình nông nghiệp thông minh; liên kết đa chiều để đảm bảo đầu ra ổn định và thu nhập bền vững cho người trồng trọt.
Nguồn:TTXVN