Ngày 8/11, Công an Đồng Tháp bắt 5 đối tượng dàn cảnh gia đình cô dâu, môi giới hôn nhân giả với người Trung Quốc để lừa 300 triệu đồng, cắt liên lạc sau khi nhận tiền.
- Nước mắm giả An Giang: Công an thu giữ hàng nghìn lít hàng giả
- Lật thuyền sông Lam: Vợ thoát nạn, chồng mất tích giữa dòng xiết
- Bão Kalmaegi cơn bão rất mạnh hướng vào miền Trung
Tóm tắt nội dung
Dựng “gia đình cô dâu” để tạo lòng tin, lừa tiền môi giới
Ngày 8/11, Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới vỏ bọc môi giới kết hôn với người nước ngoài. Nhóm do Nguyễn Thị Phương Thảo (42 tuổi) cầm đầu, cùng chồng là Nguyễn Hoàng Anh Vũ (39 tuổi) và 3 đồng phạm gồm Thạch Trọng, Nguyễn Ngọc Thảo (18 tuổi, Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (43 tuổi, TP.HCM).
Theo cơ quan điều tra, nhóm này chủ động nhắm vào ông H. mang quốc tịch Trung Quốc, người có nhu cầu tìm vợ Việt Nam. Để tạo niềm tin, các đối tượng dàn dựng kịch bản như một gia đình thật, phân vai cụ thể:
- Nguyễn Ngọc Thảo đóng “cô dâu” (dưới tên giả Lê Thị Phù Dung),
- Hoàng Oanh đóng “mẹ cô dâu”,
- Anh Vũ đóng “cha cô dâu”,
- Thạch Trọng đóng “người quen hàng xóm”.
Buổi gặp mặt, thỏa thuận hôn nhân được tổ chức bài bản nhằm hợp thức hóa lòng tin, khiến nạn nhân tin đây là mối hôn nhân thật, được gia đình đồng ý.
- bắt nhóm lừa đảo môi giới hôn nhân giả;
- dàn dựng vai gia đình nhà gái chuyên nghiệp;
- nhắm người nước ngoài nhẹ dạ, có nhu cầu kết hôn; lừa kết hôn giả, môi giới hôn nhân lừa đảo, công an Đồng Tháp bắt nhóm lừa tiền, dàn cảnh gia đình cô dâu.
Nhận 300 triệu rồi “bốc hơi”, cắt mọi liên lạc
Tháng 4/2025, Phương Thảo dùng tên giả “Võ Thị Bích Huyền” liên hệ ông H. để chào mối hôn nhân. Sau khi nạn nhân tin tưởng, nhóm yêu cầu ông H. chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, với lý do đặt cọc và chi phí môi giới kết hôn.
Ngay khi tiền được chuyển thành công, cả nhóm ngắt liên lạc, xóa dấu vết, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Nhận trình báo, Công an Đồng Tháp lập chuyên án điều tra. Đến ngày 4/11/2025, lực lượng trinh sát bắt khẩn cấp 5 đối tượng, đồng thời khám xét nơi ở, thu giữ tài liệu và vật chứng liên quan.
Cơ quan điều tra nhận định đây là hình thức lừa đảo có tổ chức, phân vai bài bản, đánh vào tâm lý người nước ngoài muốn kết hôn với phụ nữ Việt, có dấu hiệu chuyên nghiệp và cần mở rộng làm rõ.
- nhận 300 triệu rồi cắt liên lạc;
- lừa đảo có tổ chức, phân vai rõ ràng;
- sử dụng danh tính giả, tài khoản cá nhân để nhận tiền lừa 300 triệu tiền môi giới, bắt nhóm dựng gia đình cô dâu giả, lừa kết hôn với người Trung Quốc, chiếm đoạt tài sản qua môi giới hôn nhân.
Cảnh báo thủ đoạn mới trong môi giới hôn nhân
Cơ quan công an khuyến cáo thủ đoạn lợi dụng môi giới hôn nhân xuyên biên giới đang có dấu hiệu gia tăng. Các đối tượng thường:
- tạo vỏ bọc “gia đình có thật”,
- dùng tên giả, dựng câu chuyện thuyết phục,
- yêu cầu chuyển tiền nhanh,
- cắt liên lạc sau khi chiếm đoạt thành công.
Người dân và người nước ngoài có nhu cầu kết hôn qua môi giới cần thẩm tra pháp lý tổ chức môi giới, tránh giao dịch tiền qua tài khoản cá nhân, tránh trở thành nạn nhân của loại hình lừa đảo này.
- cảnh báo lừa đảo môi giới hôn nhân;
- thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý nạn nhân;
- khuyến cáo thẩm tra pháp lý khi giao dịch; cảnh báo lừa đảo hôn nhân xuyên biên giới, môi giới hôn nhân giả, chiêu lừa kết hôn để chiếm đoạt tiền.
Theo: Tuổi Trẻ