F0 gia tăng ở các tỉnh miền Trung, Hà Nội vẫn dẫn đầu số ca mới; Lật thuyền trên sông, ông bà cùng cháu gái mất tích… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 9/1.

Dưới đây là thông tin chi tiết

F0 gia tăng ở các tỉnh miền Trung, Hà Nội vẫn dẫn đầu số ca mới

Ngày 8/1, các địa phương miền Trung đều tăng vọt số ca mắc Covid-19, số ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng tương đối cao.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu số ca mắc mới trong cả nước với 2.791 F0 trong ngày. 4 tỉnh có ca mắc cao tiếp theo là Khánh Hòa (798), Hải Phòng (748), Bình Định (742), Bình Phước (718).

Hải Phòng thành ‘vùng đỏ’, hàng loạt tuyến xe chở khách dừng hoạt động

Ngày 8/1, sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hải Phòng công bố nâng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hải Phòng lên cấp độ 4 (vùng đỏ), Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng phát đi công văn thông báo dừng hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ tại TP Hải Phòng kể từ ngày 8/1.

Cụ thể, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh và đến tỉnh; tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, xem chi tiết trên báo VTC News.

Nhiều quận trung tâm Hà Nội cho bán hàng ăn uống tại chỗ

Sáng ngày 8/1, 5 phường của quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội bao gồm Phan Chu Chinh, Trần Hưng Đạo, Hàng Trống, Tràng Tiền và Hàng Bạc được thông báo nới lỏng một số hoạt động như: cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán hàng tại chỗ với điều kiện không quá 50% công suất chỗ ngồi; đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong nhà được phép sử dụng tối đa 50% công suất và không quá 30 người trong cùng thời điểm. Thời gian điều chỉnh trạng thái đối với 5 phường trên từ 12h ngày 10/1. Trong khi đó, từ 12h ngày 8/1, quận Tây Hồ kiểm soát dịch theo phương án mới khi đã chuyển từ cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) xuống cấp 2 (màu vàng, nguy cơ thấp). Riêng 3 phường Bưởi, Xuân La, Yên Phụ, cửa hàng ăn, uống vẫn chỉ được bán mang về do các phường này đang ở cấp độ 3, xem chi tiết trên báo VnExpress.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cũng mua kit xét nghiệm của Việt Á

Sáng 8/1, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước xác nhận với báo chí rằng một bệnh viện ở tỉnh này đã mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á.

“Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước có mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á. Tuy nhiên, mua số lượng bao nhiêu thì chưa nắm rõ” – lãnh đạo Sở Y tế Bình Phước nói.

Liên quan việc Bình Phước mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước cùng 5 thuộc cấp đang bị cơ quan công an làm việc, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Lật thuyền trên sông, ông bà cùng cháu gái mất tích

Thông tin từ UBND xã Phú Xuân (huyện Quan Hóa), trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 3 người trong gia đình mất tích.

Danh tính các nạn nhân mất tích được xác định, gồm: Ông Hà Văn Q. (SN 1966), bà Hà Thị H. (SN 1960) và cháu gái là Hà Thị Tr. (SN 2012), cùng ngụ bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, vợ chồng ông Q. bà H. dùng thuyền chạy và có chở thêm cháu gái đi dọc sông Mã để lên chòi thì bất ngờ thuyền bị lật, xem chi tiết trên báo Người Lao Động.

Từ Khóa: