Thêm 16.553 ca Covid-19; Cựu thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường nộp khắc phục 1,8 tỷ đồng; Hơn 1.400 container hàng hóa ùn tắc kỷ lục tại cửa khẩu Móng Cái dịp Tết… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 8/1/2022.

Thêm 16.553 ca Covid-19

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 8/1 cho biết có thêm 16.553 ca mắc Covid-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 2.800 ca; Trong ngày có gần 9.000 bệnh nhân khỏi; 240 trường hợp tử vong.

‘Đếm’ ca mắc Covid-19 không còn nhiều ý nghĩa, Hà Nội cần tập trung vào ca bệnh nặng

Đây là nhận định của PGS.TS Hoàng Bùi Hải – phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo ông Hải, việc cần làm bây giờ không phải là truy vết, không làm đồng loạt mà nên tập trung vào ca nặng, nguy kịch và ca nguy cơ. Đặc biệt là việc phát hiện sớm, đưa vào bệnh viện các ca nguy cơ để điều trị, giảm ca chuyển nặng và giảm tỉ lệ tử vong.

“Với F0 nhẹ, không triệu chứng nên ở nhà, tự cách ly, tự điều trị, họ được phát các gói thuốc do Sở Y tế cung cấp. Những trường hợp như vậy, chúng ta không cần quá quan tâm nữa”, ông Hải nhấn mạnh.

Mời quý độc giả xem toàn bản tin video qua Youtube Tuổi Trẻ:

Cựu thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường nộp khắc phục 1,8 tỷ đồng

Bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng do thiếu trách nhiệm xét duyệt, thu hồi, tiêu hủy thuốc giả, ông Trương Quốc Cường nộp 1,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Thông tin trên được VKSND Tối cao nêu trong cáo trạng vừa công bố. Trong vụ án, ông Cường cùng Lê Đình Thanh (cựu cán bộ hải quan TP. HCM) và Nguyễn Việt Hùng (nguyên Cục phó Quản lý Dược) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu Phó phòng thuộc Cục quản lý Dược) và Phạm Hồng Châu (cựu trưởng Phòng đăng ký thuốc) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

9 người khác bị đề nghị truy tố về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, trong đó có Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc công ty H&C) (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Ông Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù

Chiều 8/1, TAND TP. HCM tuyên án vụ án bán rẻ 9 triệu cổ phần của Công ty CP phát triển nam Sài Gòn (SADECO) cho Công ty Nguyễn Kim đối với bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 19 bị cáo liên quan.

Theo đó, ông Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù. Hình phạt này thấp hơn mức 12-14 năm tù VKS đề nghị trước đó.

Bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc, thành viên HĐTV IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO) bị tuyên án 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 9 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt cho cả 2 tội là 20 năm tù.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc SADECO) lĩnh 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 7 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt cho cả 2 tội là 16 năm tù (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Hơn 1.400 container hàng hóa ùn tắc kỷ lục tại cửa khẩu Móng Cái dịp Tết

Theo báo cáo của TP. Móng Cái, từ 25/11/2021, phía Trung Quốc tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 dẫn đến sản lượng thông quan giảm 1/2, đặc biệt là từ 21/12/2021 đến nay đã tạm dừng thông quan hàng hóa, người xuất nhập cảnh dẫn đến lượng hàng hóa ùn tắc nghiêm trọng. 

Theo thống kê, lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa tồn đọng tại các bãi kiểm hóa cao điểm nhất là ngày 30/12/2021 lên tới hơn 2.000 container (trong đó có 1.130 container hoa quả, 900 container thủy sản) (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (8/1): Chưa năm nào tết buồn như năm nay? Dùng chó đánh hơi phát hiện covi d19