Phía Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận, nguyên nhân cháu Hanawa Yukiji tử vong là do “đuối nước”. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân phản bác nhận định trên.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng ngày 9/5, Công an tỉnh Bình Thuận cùng Viện khoa học Hình sự đến khu vực hồ bơi Centara Mirage Resort ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết, thực hiện việc giám định hiện trường vụ cháu trai tên Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) tử vong.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Theo chị Huỳnh Thị Anh Thư (mẹ nạn nhân), ngày 5/4, gia đình chị đến khu Centara Mirage Resort nghỉ dưỡng.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, con trai chị cùng 3 trẻ em khác xuống tắm tại khu vực hồ bơi dành cho trẻ em tại resort. Tầm 35 phút sau, nhóm trẻ tắm cùng phát hiện cháu Hanawa Yukiji nằm dưới đáy khu vực hồ bơi nên tri hô người lớn. Thời điểm được đưa lên bờ, cháu bé đã bị ngạt nước và tim ngừng đập.

Đáng chú ý, qua quan sát phần lưng và cánh tay của cháu có nhiều vết bầm tím hình vuông ô nhỏ, nghi do bị hút vào tấm lưới dưới đáy hồ bơi.

Tối cùng ngày, gia đình chị Thư đã đưa thi thể con trai về TP.HCM lo hậu sự.

Nguồn tin từ báo Tiền Phong, trên giấy báo tử của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận ghi nguyên nhân chết do “đuối nước”. Tuy nhiên, gia đình cháu Hanawa Yukiji phản bác nhận định trên.

Giám định hiện trường vụ bé trai người Nhật tử vong ở hồ bơi resort
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Gia đình nạn nhân cho rằng, nguyên nhân làm bé trai tử vong là do bị hút chặt vào thành hồ nơi có gắn tấm kim loại. Những dấu vết để lại trên lưng, cánh tay của bé trai cho thấy lực hút rất mạnh nên không thể thoát ra.

“Con trai tôi bơi lặn khá sành sỏi từ lúc mới sáu tuổi. Độ sâu của hồ nơi cháu bị nạn chỉ khoảng 1m trong khi cháu cao 1,4m. Đáng nói là khu vực mà con tôi và các cháu nhỏ chơi đùa không hề có biển cảnh báo nguy hiểm hoặc biển cấm tiếp cận”, chị Thư chia sẻ.

Cũng theo chị Thư, ngay khi sự việc xảy ra gia đình đã liên lạc, đề nghị Tổng Lãnh sự quán Nhật tại TP.HCM có công văn yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của bé.

Liên quan đến vụ việc, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM đã có công hàm gửi Sở Ngoại vụ TP.HCM, UBND tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị có những biện pháp phù hợp làm rõ theo nguyện vọng của gia đình.