Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh giáo viên mầm non là lực lượng thiệt thòi nhất ngành giáo dục, với áp lực cao, thu nhập thấp và tỷ lệ nghỉ việc lớn nhất.
- Cha nghiêm, nhà vững: Lời răn dạy khắc sâu nếp sống
- Tài xế vượt đèn đỏ chở người cấp cứu không bị phạt ở Lâm Đồng
- Tình hàng xóm – Khi lòng người còn rộng hơn lối đi
Tóm tắt nội dung
Áp lực nhiều nhất, thu nhập thấp nhất
Sáng 16/6, phát biểu tại Quốc hội sau thảo luận về hai dự thảo nghị quyết liên quan đến miễn, hỗ trợ học phí và phổ cập giáo dục mầm non, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã bày tỏ sự trăn trở trước thực trạng thiếu giáo viên mầm non nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
“Giáo viên mầm non thiếu nhiều nhất, lương thấp nhất nhưng lại vất vả và áp lực nhất, nên cần được quan tâm nhất”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Dù có chỉ tiêu tuyển dụng, nhiều tỉnh thành vẫn không đủ giáo viên do đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi cường độ lao động cao trong khi chế độ đãi ngộ còn hạn chế.
Đầu tư cơ sở vật chất mầm non được ưu tiên
Bộ trưởng cho biết việc tăng cường trường lớp mầm non đã được Thủ tướng đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó kiên cố hóa hệ thống cơ sở vật chất mầm non là nhiệm vụ trọng tâm đang được Bộ Giáo dục chủ trì triển khai trên toàn quốc.
Miễn học phí mầm non – Chính sách ưu việt
Việt Nam đang tiến tới miễn và hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non dù còn nhiều khó khăn về ngân sách. Ông Sơn dẫn chứng: 38 quốc gia miễn hoàn toàn học phí mầm non, chủ yếu là nước phát triển, và khoảng 90 quốc gia hỗ trợ một phần. Đây là bước đi thể hiện tính ưu việt trong chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước.
Với nhóm trẻ học tại trường ngoài công lập, hình thức hoàn trả một phần học phí cho phụ huynh là phương án khả thi nhờ dữ liệu học sinh ngày càng đầy đủ, minh bạch.
Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện nghị định thay thế Nghị định 81/2021 và 97/2023, dự kiến ban hành trong tháng 6/2025. Theo đó, học phí sẽ được chia theo ba vùng: đô thị, đồng bằng và miền núi, với mức trần – sàn rõ ràng. Phần lớn địa phương hiện đang áp dụng mức học phí sàn để hỗ trợ phụ huynh.
30.000 tỷ đồng triển khai chính sách miễn học phí
Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện hai nghị quyết là 30.000 tỷ đồng, bao gồm cả ngân sách trung ương hỗ trợ cho 10 tỉnh, thành chưa thể tự cân đối. “Các địa phương khó khăn không cần lo, phần hỗ trợ này đã được tính toán đầy đủ”, Bộ trưởng trấn an.
Luật Nhà giáo – Dấu mốc lịch sử cho ngành giáo dục
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định thời điểm Quốc hội bấm nút thông qua Luật Nhà giáo vào lúc 8 giờ 41 phút ngày 16/6 là dấu mốc lớn với 1,6 triệu nhà giáo cả nước. Ông cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời cam kết ngành sẽ nỗ lực thực hiện chính sách đúng tinh thần luật mới.
Phổ cập giáo dục mầm non – Chiến lược dài hạn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, và hai nghị quyết mới sẽ góp phần:
- Bảo đảm công bằng giáo dục
- Thu hẹp chênh lệch vùng miền
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ nền tảng mầm non
Hai nghị quyết quan trọng này sẽ được Quốc hội biểu quyết vào ngày 26/6 tới.
Theo: VNexpress