Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành gói cứu trợ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19.

Ông Biden ca ngợi gói cứu trợ này sẽ “tái thiết sinh lực quốc gia” và trao cho người dân “cơ hội chiến đấu”. Tuy nhiên, gói cứu trợ COVID này bị chỉ trích là phục vụ chương trình nghị sự cánh tả và nhiều khoản chi không liên quan đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng: Nhiều người Mỹ sẽ không hài lòng nếu biết chi tiết về danh mục chi tiêu của gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô của ông Biden.

Theo Washington Times, gói cứu trợ COVID-19 dành các khoản tiền lớn cho chính phủ liên bang và không mấy liên quan đến virus corona. Cụ thể:

Những nội dung được chi trong gói cứu trợ COVID-19

• Phát trực tiếp 1,400 đô cho các cá nhân có thu nhập dưới 75,000 đô/năm; hoặc các cặp vợ chồng có tổng thu nhập dưới 150,000 đô/năm. Khoản chi này không dành cho các cá nhân có thu nhập trên 80,000 đô/năm; và các cặp vợ chồng tổng thu nhập trên 160,000 đô/năm.

• 350 tỷ đô cho các tiểu bang và địa phương.

• Hỗ trợ thất nghiệp, tăng thêm 300 đô/tuần cho đến ngày 6/9.

• Miễn 10,200 đô tiền thuế cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 150,000 đô mỗi năm.

• Chi hơn 125 tỷ đô cho các trường K-12 (hệ thống giáo dục 12 lớp).

• 86 tỷ đô cho quỹ hưu trí.

• 60 tỷ đô la cho xét nghiệm coronavirus, phân phối và mua sắm vắc-xin.

• Tăng 15% phúc lợi SNAP (tem thực phẩm) đến hết tháng 9.

• Hơn 30 tỷ đô cho các cơ quan vận chuyển.

• 28,6 tỷ đô cho các nhà hàng thông qua một chương trình tài trợ mới.

• Hơn 21 tỷ đô cho các gói cứu trợ khẩn cấp; hơn 9 tỷ đô cho thế chấp và hỗ trợ cần thiết.

• 15 tỷ đô cho các doanh nghiệp nhỏ theo Khoản Vay Khắc Phục Tổn Thất Kinh Tế Do Thảm Họa (EIDL) .

• 10 tỷ đô mở rộng sản xuất các thiết bị bảo hộ, vắc-xin và vật tư y tế.

• Tăng tín dụng thuế trẻ em từ 2,000 lên 3,000 đô và tăng lên 3,600 đô đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

• 39 tỷ đô cho chăm sóc trẻ em; bao gồm gần 24 tỷ tài trợ cố định và gần 15 tỷ tài trợ cho chương trình chăm sóc và phát triển trẻ em.

• 35 tỷ đô trợ cấp hỗ trợ cho những người mua bảo hiểm y tế của chương trình Obamacare.

• 3,9 tỷ đô hỗ trợ điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích.

• 800 triệu đô mua thực phẩm do Hoa Kỳ sản xuất để phân phối cho các nước đang phát triển.

• 270 triệu đô cho Quỹ Nghệ thuật Quốc gia và Quỹ Nhân văn Quốc gia.

• 200 triệu đô cho các thư viện thông qua Viện Dịch vụ Bảo tàng và Thư viện.

• 200 triệu đô cho các hoạt động thực thi bảo vệ người lao động thông qua Bộ Lao động.

• 175 triệu đô cho phát sóng công cộng.

• 100 triệu đô cho việc giảm thiểu ô nhiễm không khí của Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

• 50 triệu đô cho Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ để hạn chế thương tích hoặc tử vong liên quan đến sản phẩm tiêu dùng.

• 30,4 triệu đô cho các nỗ lực của Ủy ban Thương mại Liên bang để chống lại các trò lừa đảo liên quan đến COVID-19.

(Nguồn: Văn phòng Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Charles E. Schumer)

Từ Khóa: