Gần một triệu học sinh từ lớp 1-6 tại Hà Nội sẽ trở lại trường học trực tuyến từ ngày 6/4.

Theo văn bản do Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng ký, thành phố thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT TP. Hà Nội cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện thị xã trở lại trường học.

Riêng trẻ mầm non vẫn nghỉ học tại nhà. Thời gian thực hiện từ thứ tư, ngày 6/4.

Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 trở lại trường từ 6/4
Việc đóng cửa trường học kéo dài dẫn đến tình trạng sang chấn tâm lý, trầm cảm ở học sinh (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).

Tin từ VnExpress, Hà Nội cho 660.000 học sinh lớp 7-12 đã trở lại trường học trực tiếp từ 8/2, trong đó lớp 9 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ tháng 11/2021.

Trước đó, ba tuần đầu tháng 2, học sinh tiểu học và lớp 6 ở ngoại thành Hà Nội được trở lại trường, nhưng sau đó phải tạm dừng vì số ca nhiễm tăng nhanh. Như vậy, tính đến 6/4, Hà Nội chỉ còn cấp mầm non chưa được đến trường ngày nào kể từ tháng 4/2021.