Chiều 11/5, Chử Xuân Dũng – Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tạm dừng hoạt động nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, theo nội dung văn bản số 1408, UBND thành phố yêu cầu:

Tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội dừng hoạt động nhà hàng bia, quán bia, bia hơi trên toàn thành phố
Nguồn UBND TP. Hà Nội.

Trong văn bản này chưa nêu rõ thời điểm có hiệu lực. Tuy nhiên trao đổi với báo Lao Động, chiều 11/5, một cán bộ của UBND TP. Hà Nội cho biết, văn bản trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.