Khoảng 20h ngày 20/8, Nguyễn Thị Tuyến (33 tuổi, ở xã Thụy Hương) giả danh là nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội tiếp cận vào khoa sản. Tại đây, nghi phạm chiếm đoạt một trẻ sơ sinh.

Sau nhiều ngày, Hà Nội lại có bệnh nhân Covid-19 tử vong

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 20/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.704 ca Covid-19 mới, giảm gần 300 ca so với hôm qua; Trong ngày có 6.395 ca Covid-19 khỏi bệnh và 1 trường hợp tử vong tại Hà Nội; Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca.

Từ 25/8, vứt rác trên vỉa hè có thể bị phạt đến 2 triệu đồng

Nghị định 45/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/8.

Trong đó, có quy định các mức phạt đối hành vi thu gom, thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển…

Giả nhân viên y tế vào bệnh viện ở Hà Nội bắt cóc trẻ sơ sinh

Khoảng 20h ngày 19/8, Nguyễn Thị Tuyến (33 tuổi, ở xã Thụy Hương) giả danh là nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, tiếp cận vào khoa sản. Tại đây, nghi phạm chiếm đoạt một trẻ sơ sinh.

Qua xác minh, nạn nhân là con của bà N.T.H. (39 tuổi, ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ). Trong lúc Tuyến đang tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra ngoài bệnh viện thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Diễn biến mới vụ 41 người thoát khỏi casino ở Campuchia

Ngày 20/8, thông tin từ công an tỉnh An Giang, ngoài 40 người đã về Việt Nam, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của nam thanh niên mất tích.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc công an tỉnh An Giang, còn 11 người Việt Nam trong casino. Những người này không có giấy tờ hợp pháp. Công an tỉnh An Giang đã trao đổi với tỉnh bạn, yêu cầu bàn giao cho Đại sứ quán.

Diễn biến mới vụ 41 người thoát khỏi casino ở Campuchia
Ảnh chụp màn hình trên báo Zing.

“Chúng tôi cũng đã làm việc với công an tỉnh Kandal để làm rõ nguyên nhân việc 40 người chạy thoát khỏi casino này. Người bị bắt lại, bị đánh đập thương tích, chúng tôi đã can thiệp và bàn giao người này lại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia”, giám đốc công an tỉnh An Giang nói.

Theo cảnh sát, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Công an tỉnh An Giang đang điều làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Sự thật quảng cáo “1 triệu tiền thật đổi 12 triệu tiền giả”

Lưu Thành Long (sinh năm 1999, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) khai, không có giao dịch tiền giả mà chỉ lấy thông tin tiền giả trên mạng xã hội rồi đăng lên các trang Facebook do Long lập ra và các trang Facebook do Long mua lại của người khác.

Mỗi tài khoản Facebook được Long mua với giá 50.000 đồng. Long đăng hàng loạt ảnh và tin với nội dung: “1 triệu tiền thật đổi 12 triệu tiền giả” liên lạc qua tài khoản Zalo mang tên Ngô Minh Hoàng và Đoàn Minh Quân.

Thông qua hai tài khoản này đã có nhiều giao dịch qua lại giữa Long và người mua. Khi người có nhu cầu mua tiền giả thì Long yêu cầu mua một thẻ game Vcoin với mệnh giá 1 triệu đồng. Người mua phải quay video thẻ gửi cho Long mới nhận được tiền giả.

Sau đó, với nhiều thủ đoạn như thanh toán tiền vận chuyển, tiền ship tận nơi Long tiếp tục “móc túi” người mua thêm hàng triệu đồng nữa cũng qua hình thức thẻ game. Sau khi người mua nghi ngờ thì Long chặn Zalo, hủy Facebook. Sau khi lừa lấy thẻ game mệnh giá 1 triệu đồng, Long bán mã thẻ cho các “game thủ” lấy 850.000 đồng. Long khai nhận người bị lừa nhiều nhất là 4 triệu đồng, người ít nhất 2 triệu đồng (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Có thể bạn quan tâm: