Hà Nội giám sát tất cả người ngoại tỉnh, chỉ ra ngoài khi cần thiết; Vụ kit test Việt Á: Khởi tố thêm nhiều Giám đốc CDC, cán bộ thuộc Bộ Y tế… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 1/1.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Tai nạn liên hoàn ở Bình Định: Thêm 1 người tử vong, tài xế có sổ tâm thần

Ngày 31/12, nhà chức trách tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn nghiêm trọng trên đã khiến 2 nạn nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 30/12, ô tô tải do Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) cầm lái theo hướng đông tây trên đường ĐT636, ĐT638 thuộc địa phận xã Nhơn Phúc thì bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong, 16 người bị thương.

Liên quan vụ tai nạn, Công an tỉnh Bình Định cho biết, tài xế không dương tính với ma túy, tuy nhiên, tài xế này có sổ tâm thần, xem chi tiết báo VTC NEWS.

TP. HCM có 5 ca nghi mắc biến thể Omicron

Theo Tuổi Trẻ, tại buổi họp chiều 31/12, ông Phan Văn Mãi- chủ tịch TP. HCM, thông tin TP. HCM đã ghi nhận 5 ca nghi mắc biến thể Omicron.

Trước diễn biến này, Ông Mãi yêu cầu các địa phương không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người trong dịp Tết dương lịch. Tại buổi giao ban, giám đốc Sở Y tế TP cũng cho hay ngay đầu năm 2022 sẽ có chuyến bay nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất với khoảng 600 người.

Do đó, bắt đầu từ hôm nay 1/1, Sở Y tế phối hợp cấp mã QR thực hiện khai báo với người nhập cảnh để rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, theo quy định mới, người nhập cảnh vào Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì không phải cách ly mà sẽ giám sát, theo dõi tại nhà. Vì thế, các địa phương cần phối hợp và tăng cường giám sát người nhập cảnh vào địa phương.

Vụ kit test Việt Á: Khởi tố thêm nhiều Giám đốc CDC, cán bộ thuộc Bộ Y tế

Liên quan đến vụ kit xét nghiệm Công ty Việt Á, ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố, thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với 12 bị can bao gồm:

Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị – Công trình y tế (Bộ Y tế); Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế), Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật (Bộ Khoa học- Công nghệ), Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An; Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương; Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương; Tiêu Quốc Cường, Kế toán trưởng, Phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT; Nguyễn Thị Thuý, nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT, và Lê Trung Nguyên, Giám đốc Vùng Công ty Việt Á.

Bước đầu C03 xác định có dấu hiệu sai phạm trong việc chuyển giao Đề tài khoa học về sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 tại Bộ Khoa học- Công Nghệ. Mặt khác, xác định một số lãnh đạo, cán bộ CDC Nghệ An và CDC Bình Dương đã thông đồng, câu kết với ông Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) để trục lợi từ vật tư y tế, xem chi tiết trên báo PLO.

Hà Nội giám sát tất cả trường hợp ngoại tỉnh, chỉ ra ngoài khi cần thiết

Theo Thanh Niên, chính quyền TP. Hà Nội vừa có yêu cầu tăng cường phòng dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

Theo đó, TP sẽ lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chip, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị… không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn; vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

Các quận, huyện, thị xã rà soát, quản lý, giám sát tất cả những trường hợp ngoại tỉnh, nhập cảnh từ nước ngoài về làm việc và cư trú trên địa bàn để giám sát, theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống khi cần thiết…

Thương lái bỏ chạy, hơn 130.000 tấn thanh long rơi vào thế “dầu sôi lửa bỏng”

Cập nhật tình hình ùn ứ hàng nông sản tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Sở NN-PTNT tỉnh cho biết: Tính đến cuối ngày 30/12, lượng xe hàng xuất khẩu của tỉnh hiện nay chỉ vào khoảng dưới 100 xe/ngày/cửa khẩu. Tổng lượng xe ùn tắc tại Lạng Sơn hiện nay vào khoảng 2.900 xe, so với cuối ngày 29.12 đã giảm 550 xe. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do thời gian chờ quá lâu nên các xe đã quay đầu.

Đặc biệt từ ngày 29/12 Trung Quốc thông báo ngừng nhập khẩu mặt hàng thanh long nên các xe hàng chở thanh long đã quay về. Sản lượng dự kiến từ các xe này đổ về nội địa khoảng 10.000 tấn.

Trong khi đó, Sở NN-PTNT tỉnh Long An thông tin: Tình hình hiện tại đối với sản phẩm thanh long của Long An đang là thời điểm nước sôi lửa bỏng. Người dân trồng thanh long tại Long An rất trông mong vào thời điểm này, thời điểm trái vụ, quả thanh long có giá cao nhất để có thu nhập trang trải dịp tết và bù đắp lại thiệt hại trong cả năm qua…, xem chi tiết trên báo Thanh Niên.

Từ Khóa: