Nhiều phụ huynh Hà Nội xin cắt cơm trưa từ 1/4 do lo ngại vụ 300 tấn thịt heo bệnh, mặc dù các trường phủ nhận và Bộ Y tế đang khẩn trương thanh tra.
- Lừa đảo dự án: Hai kiến trúc sư lĩnh án tù
- Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1 tại vòng loại Asian Cup
- Khống chế được cảm xúc mới thực sự làm chủ nhân của chính mình
Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ ăn bán trú tại trường
Sáng 1/4, hàng loạt phụ huynh tại các xã Yên Sở và Thanh Liệt, Hà Nội đã chủ động nhắn tin xin giáo viên chủ nhiệm cho con nghỉ ăn cơm trưa tại trường. Nguyên nhân xuất phát từ một danh sách lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhiều trường học sử dụng nguồn thịt không đảm bảo chất lượng, gây tâm lý bất an lớn cho các gia đình.
Dù nhà trường khẳng định quy trình nhập thực phẩm an toàn, nhiều người dân vẫn chấp nhận xáo trộn công việc hằng ngày để đưa đón con về nhà ăn trưa nhằm bảo vệ sức khỏe. Chị N.V.A, một phụ huynh có con học tại trường Chu Văn An, chia sẻ chị thà vất vả nghỉ làm sớm còn hơn để con đối mặt với nguy cơ ăn phải các loại thịt nhiễm tả.
Đứng trước áp lực dư luận, tối muộn ngày 31/3, Trường THCS Chu Văn An và đơn vị cung cấp suất ăn đã phát thông báo chính thức phủ nhận việc sử dụng nguồn thịt từ các lò mổ nghi vấn. Tuy nhiên, các phụ huynh khẳng định chỉ thực sự yên tâm cho con quay lại ăn bán trú khi có kết luận thanh tra rõ ràng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Bộ Y tế tăng cường giám sát an toàn thực phẩm học đường
Liên quan đến vấn đề vệ sinh, ngày 31/3, Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương khẩn trương điều tra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra gần đây. Trong đó, tại Đắk Lắk ghi nhận các ca nghi ngộ độc bánh mì và tại Cần Thơ có 3 trường hợp nhập viện do ăn cá nóc từ ngày 25 đến 27/3 vừa qua.
Trước đó, vào ngày 30/3, Cục đã có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành và TP.HCM triển khai kế hoạch hậu kiểm an toàn thực phẩm trên diện rộng. Hoạt động này tập trung vào các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao, cơ sở dịch vụ ăn uống và đặc biệt chú trọng đến điều kiện an toàn tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.
Cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân không sử dụng thực phẩm lạ hay không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, việc lấy mẫu kiểm nghiệm phải được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời xử lý các vi phạm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là trong các đợt cao điểm.
Theo: Báo Dân trí