Tối 1/1, Chung (17 tuổi) và Kênh (16 tuổi) bị quân nhân biên phòng Nghệ An và cảnh sát bắt khi đang vận chuyển lượng heroin và ma túy đá rất lớn.

Địa điểm 2 người này bị bắt ở bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn, H.Kỳ Sơn, Nghệ An). Khi bị bắt, Già Duy Chung (17 tuổi) và Già Bá Kênh (16 tuổi), đều ngụ xã Đoọc Mạy, H.Kỳ Sơn, đang là học sinh THPT.

Theo báo Thanh Niên, lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá.

Đến 23 giờ cùng ngày, cảnh sát bắt thêm Và Bá Giờ (20 tuổi, ngụ xã Mường Típ, H.Kỳ Sơn), đồng phạm của Chung và Kênh.

Theo lời khai ban đầu, số ma túy này được một người mang quốc tịch Lào thuê Chung, Kênh và Giờ vận chuyển từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với tiền công 300 triệu đồng.

Theo VTV, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra mạng lưới vận chuyển ma túy xuyên tỉnh này.

Trước đó, vào hồi 20h30 ngày 31/12/2020, tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, lực lượng biên phòng tỉnh và Công an huyện Đô Lương đã bắt giữ Phạm Đình Hiền (SN 1983) và Phạm Đình Tuyên (SN 1983). Cả hai đều trú tại khối 1 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương đang mua bán trái phép chất ma túy và hàng cấm.

Tang vật thu giữ gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp, 47 hộp pháo hoa có khối lượng khoảng 50kg, 9 bao pháo bi có khối lượng khoảng 2kg và 1 xe máy.

Kính mời quý độc giả đăng ký theo dõi tin tức cập nhật của MUCNews tại: