Hạm đội Biển Đen của Nga không tham gia cuộc tập trận toàn cầu “Bão Tháng Bảy”, giữa lúc Ukraine liên tục tấn công bằng UAV và tên lửa.

Hạm đội chủ lực ‘biến mất’ trong tập trận hải quân lớn nhất năm

Ngày 23/7, Hải quân Liên bang Nga chính thức phát động cuộc tập trận toàn cầu mang tên “Bão Tháng Bảy” (July Storm) với quy mô kỷ lục: hơn 150 tàu chiến, 120 máy bay, 10 tổ hợp tên lửa bờ và 15.000 quân nhân, trải dài trên 13 múi giờ.

Đây được xem là một trong những cuộc tập trận hải quân lớn nhất của Nga trong nhiều năm trở lại đây, có sự chỉ huy trực tiếp của Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Aleksandr Moiseev. Tuy nhiên, điều gây chú ý là Hạm đội Biển Đen – lực lượng đang đối đầu trực tiếp với Ukraine – lại không tham gia.

Tàu chiến Nga hiện diện khắp nơi, trừ Biển Đen

Theo thông cáo báo chí ngày 24/7 của Bộ Quốc phòng Nga, các nội dung diễn tập được triển khai rộng khắp. Tại Thái Bình Dương, tàu hộ vệ “Gremyashchiy” thực hiện phóng tên lửa chống ngầm vào mục tiêu giả định dưới nước. Ở khu vực gần Vladivostok, trực thăng Mi-8, Ka-27PS cùng các tàu tuần tra phối hợp diễn tập săn ngầm và chống khủng bố. Tại biển Caspian, phi đội tàu tên lửa cơ động 50km và mô phỏng phóng tên lửa. Ở biển Baltic, binh sĩ thực hành bắn đạn thật vào các mục tiêu mặt nước. Còn tại biển Barents, máy bay chiến đấu Nga mô phỏng một đợt không kích từ NATO vào căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc ở Severomorsk, sau đó bị các tàu chiến đánh chặn thành công.

Trái ngược với không khí sôi động ấy, khu vực Biển Đen – nơi được xem là mặt trận hải quân nóng bỏng giữa Nga và Ukraine – lại hoàn toàn im ắng. Hạm đội Biển Đen không điều động tàu mặt nước hay tàu ngầm tham gia bất kỳ phần nào của cuộc tập trận.

UAV Ukraine tấn công trong đêm, không gặp cản trở

Trong khi các hạm đội khác phô diễn sức mạnh, Hạm đội Biển Đen lại “án binh bất động” ngay cả khi các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine ồ ạt tấn công khu vực ven biển Novorossiysk vào đêm 23/7. Đây là cảng quân sự chủ chốt, nơi hiện neo đậu phần lớn tàu chiến còn lại của Hạm đội Biển Đen.

Nhiều người dân tại Krasnodar chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ thấy các UAV Ukraine bay qua như “chốn không người”. Mặc dù phía Nga tuyên bố đã bắn hạ toàn bộ UAV, nhưng không có thông tin nào xác nhận sự can thiệp hay xuất kích của các tàu chiến tại đây.

Hạm đội Biển Đen bị tê liệt sau hàng loạt tổn thất

Việc Hạm đội Biển Đen không tham gia tập trận được cho là hệ quả từ những tổn thất nặng nề trong chiến sự kéo dài. Trước đó, lực lượng này đã buộc phải rút khỏi căn cứ Sevastopol lịch sử, từng tồn tại từ cuối thế kỷ XVIII, sau hàng loạt đòn đánh chính xác từ phía Ukraine.

Quân đội Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Hạm đội Biển Đen khi phá hỏng một tàu ngầm, đánh chìm tàu đổ bộ và phá hủy trụ sở chỉ huy trong một cuộc họp có nhiều sĩ quan cao cấp tham dự.

Ước tính hiện nay, Hạm đội Biển Đen đã mất khoảng 50% tổng lượng giãn nước và khoảng 30–35% số tàu chiến ban đầu. Ảnh vệ tinh Maxar công bố ngày 16/7 cho thấy 29 trong số 33 tàu còn lại vẫn đang nằm yên tại cảng Novorossiysk, không có dấu hiệu chuẩn bị ra khơi.

Nga chỉ còn phóng tên lửa từ cảng, không còn kiểm soát Biển Đen?

Lần gần nhất có hoạt động từ Hạm đội Biển Đen là vào sáng sớm 22/7, khi tàu ngầm điện-diesel Varshavyanka rời cảng Novorossiysk, di chuyển một đoạn ngắn ngoài khơi rồi phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr nhắm vào lãnh thổ Ukraine. Không quân Ukraine tuyên bố đã đánh chặn toàn bộ tên lửa này.

Chỉ một ngày sau đó, vào 23/7, UAV Ukraine tiếp tục vượt Biển Đen tấn công Bán đảo Crimea và cảng Rostov trên Biển Azov. Tuy nhiên, một lần nữa không ghi nhận sự hiện diện hay phản ứng nào từ Hải quân Nga. Đến rạng sáng 24/7, UAV tầm xa của Ukraine còn tiếp tục tập kích các thành phố nghỉ dưỡng Adler và Sochi – khu vực có cơ sở hạ tầng dầu khí trọng yếu – trong khi phía Nga vẫn không công bố bất kỳ động thái nào từ Hạm đội.

Ukraine: Nga chỉ còn tàu nhỏ để phòng thủ

Người phát ngôn Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk, ngày 17/7 tuyên bố rằng hiện không còn tàu chiến Nga nào đủ khả năng chiến đấu ở Crimea. Ông cho biết Hạm đội Biển Đen không còn khả năng triển khai tàu lớn trên Biển Đen và chỉ có thể sử dụng tàu nhỏ để tuần tra và chống biệt kích.

Theo ông, những gì còn lại ở Crimea đều đã bị hư hại. Nga có thể phóng tên lửa từ cảng nhưng không thể điều tàu ra xa hoặc duy trì kiểm soát trên biển như trước.

Trong khi Nga nỗ lực thể hiện sức mạnh hải quân trên quy mô toàn cầu, sự vắng mặt của Hạm đội Biển Đen tại cuộc tập trận “Bão Tháng Bảy” đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về thực trạng và năng lực thực sự của lực lượng này. Với tổn thất lớn và những cuộc tấn công liên tiếp từ Ukraine, Hạm đội Biển Đen dường như đã bước vào giai đoạn “phòng thủ thụ động”, mất dần vị thế chiến lược ở Biển Đen.

Theo: baotintuc