Nhà chức trách huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) xác nhận thi thể hai nạn nhân đã được đem về quê tổ chức mai táng.

Tin tức từ báo Người Lao Động, trưa ngày 7/10 ông Kiều Hải Nam, Phó chủ tịch UBND huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập hầm thủy điện, khiến 2 công nhân tử vong.

Theo đó, vụ sập hầm xảy ra vào rạng sáng ngày 6/10 tại công trường xây dựng thủy điện Nậm Củm 3, xã Pa Ủ. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các công nhân đang khoan hầm thủy điện. 2 công nhân bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Danh tính các nạn nhân được xác định là L.Đ.T. (43 tuổi, quê ở Bắc Kạn) và P.V.L. (28 tuổi, quê ở Hà Giang).

Thanh Niên thông tin, công trình xây dựng thuỷ điện này do Công ty CP phát triển điện Mường Tè làm chủ đầu tư, có quy mô 45 MW, tổng mức đầu tư là 1.800 tỉ đồng. Đơn vị thi công là Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (Vinadic), thuộc tập đoàn AMACCAO.

Từ Khóa: