Ngày 14/12, thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya khẳng định lực lượng này có quyền sở hữu vũ khí và phản đối mọi đề xuất giải giáp trong các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Hamas khẳng định “quyền hợp pháp” được sở hữu vũ khí

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trên kênh Al-Aqsa TV ngày 14/12, ông Khalil al-Hayya cho rằng vũ khí của Hamas là “quyền hợp pháp” được luật pháp quốc tế bảo đảm, gắn liền với mục tiêu thành lập một Nhà nước Palestine.

Ông Hayya nhấn mạnh Hamas sẵn sàng xem xét mọi đề xuất liên quan đến các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, với điều kiện các đề xuất này phải bảo toàn quyền sở hữu vũ khí và bảo đảm tiến trình thành lập Nhà nước Palestine.

Hamas tuyên bố dứt khoát không chấp nhận bất kỳ lộ trình nào yêu cầu lực lượng này phải giải giáp.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh, căng thẳng tiếp diễn

Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ, có hiệu lực từ ngày 10/10, đã chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn đối mặt nhiều thách thức khi hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm.

Theo giai đoạn hai của thỏa thuận, quân đội Israel sẽ tiếp tục rút khỏi Gaza và được thay thế bằng lực lượng ổn định quốc tế, trong khi Hamas phải hạ vũ khí. Giai đoạn ba tập trung vào việc tái thiết các khu vực bị tàn phá nghiêm trọng tại Gaza.

Cũng trong bài phát biểu, ông Hayya xác nhận người đứng đầu bộ phận sản xuất vũ khí của Hamas đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 13/12.

Theo: Khai Mở