Thêm 4.899 ca; 2 thanh niên cứu người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi; Về nhà sau ca trực chốt kiểm dịch Covid-19, bác sĩ thiệt mạng do va chạm với xe tải… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 29/10/2021.

Thêm 4.899 ca

Bản tin dịch Covid-19 ngày 29/10 của Bộ Y tế cho biết có 4.899 ca tại TP. HCM và 49 tỉnh, thành; trong đó 2.305 ca cộng đồng; Trong ngày có 2.169 bệnh nhân khỏi, 56 ca tử vong.

Hàng chục ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở nhiều tỉnh

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Giang, từ 12h ngày 27/10 đến 18h ngày 28/10, tỉnh Hà Giang ghi nhận thêm 61 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm trong cộng đồng từ tối ngày 25/10 đến nay là 80 ca.

Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ, từ 18h ngày 28/10 đến 6h ngày 29/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 21 ca mắc Covid-19 mới.

Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 28/10, tỉnh này ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng.

Tại tỉnh Bắc Giang, đến 17h ngày 28/10, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 mới.

Ngày 28/10, TP. Hà Nội cũng ghi nhận 33 ca mắc Covid-19, trong đó có 11 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 11 ca tại khu phong tỏa.

Đề xuất lập dự án thu phí ôtô vào trung tâm TP. HCM

Sở Giao thông Vận tải vừa báo cáo UBND TP. HCM việc lập dự án thu phí ôtô vào khu trung tâm, sau khi Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD – nhà đầu tư) đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BLT (xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ). Kinh phí nghiên cứu, lập đề xuất dự án do nhà đầu tư chi trả.

Theo đề xuất sơ bộ, các cổng thu phí sẽ bố trí trên vành đai khép kín xung quanh khu trung tâm (quận 1, 3).

thu phí
Ảnh chụp màn hình hiển thị báo VnExpress.

Các cổng thu phí sẽ sử dụng mặt đường, hè phố hiện hữu, không phải giải tỏa mặt bằng. Hệ thống thu phí thực hiện theo công nghệ đa làn, không dừng, với một trung tâm điều hành kết nối các cổng để xử lý thông tin, điều hành việc thu phí.

Trong tổng 2.274 tỷ đồng vốn đầu tư dự án, chi phí ban đầu tư được tính toán khoảng 478 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ tự thu xếp vốn để thực hiện dự án theo hợp đồng khi được ký kết (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Về nhà sau ca trực chốt kiểm dịch Covid-19, bác sĩ thiệt mạng do va chạm với xe tải

Đêm 28/10, bác sĩ Y Bre (sinh năm 1980) – Phó trạm trưởng của Trạm Y tế xã Chư Hreng), gặp nạn tử vong trên đường về nhà, sau ca trực tại chốt kiểm soát dịch Sao Mai tại xã Hòa Bình, tỉnh Kon Tum.

Xe máy của bác sĩ Y Bre đã xảy ra va chạm với xe tải (chưa rõ danh tính lái xe). Ngay sau đó, bác sĩ Y Bre được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng, bác sĩ đã không qua khỏi (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Thừa Thiên-Huế: 2 thanh niên cứu người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Vào khoảng 10h05 ngày 22/10, anh Trần Văn Cường (sinh năm 1991) và anh Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1986) đi trên đoạn đường từ thôn Cổ Xuân – Quảng Lộc về thôn Xuân Lộc. Lúc này, trời mưa rất to và đoạn đường này bị ngập sâu, nước lũ chảy xiết.

Trong lúc anh Cường và anh Tuấn đang vượt lũ thì phát hiện phía trước có một phụ nữ đang dắt xe máy bị gặp nạn. Cụ thể, do nước lũ chảy xiết nên người phụ nữ và chiếc xe máy bị cuốn trôi xuống khu vực nước sâu.

Ngay khi thấy sự việc, anh Cường và anh Tuấn đã lập tức lao xuống khu vực nước sâu để cứu người. Với sự hỗ trợ của một số người dân địa phương, sau một thời gian vật lộn với dòng nước lũ chảy xiết, hai thanh niên đã cứu được người phụ nữ đưa vào nơi an toàn (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Mời quý độc giả xem thêm video Tin Tổng Hợp (29/10): Số ca mắc tăng cao trở lại, nhiều ổ dịch phức tạp, nguy cơ xảy ra đợt dịch mới