Sáng ngày 8/7, có khoảng 20 công nhân tham gia tháo dỡ biệt thự khủng xây dựng không phép trên mặt tiền đường Lý Thường Kiệt thuộc trung tâm TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Trước đó sáng ngày 1/7, sau buổi làm việc với UBND TP. Bảo Lộc, ông Phạm Văn Huyên chủ nhân ngôi biệt thự trên đã hứa sẽ tự tháo dỡ công trình trong 20 ngày.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo đó, các hạng mục cần tháo dỡ bao gồm: 3 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp ngói, tổng diện tích xây dựng 626 m2 và một số công trình khác như mái che, hồ chứa nước, hồ cảnh quan, tin từ báo Người Lao Động.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Nguồn tin từ báo Tiền Phong hầu hết thiết bị, vật dụng sinh hoạt ở tầng 1 và tầng 2 của căn biệt thự đã được vận chuyển đi nơi khác. Hiện các hạng mục, công trình xây dựng được tháo dỡ theo hình thức cuốn chiếu từ trên xuống. Công nhân đã tháo dỡ xong phần mái, đang đập bỏ phần xây bằng bê tông cốt thép.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Công trình biệt thự khủng không phép này của ông Huyên được xây dựng từ năm 2020, bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính ngày 3/8/2020.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2021 vẫn chưa bị xử lý và vẫn đưa vào sử dụng. Sau khi báo chí phản ánh, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng mới vào cuộc giải quyết vụ việc.