Vượt qua Malaysia ở bán kết, HLV Mano Polking rất tự tin Thái Lan sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam ở chung kết để bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2022.

HLV Polking: HLV Thái Lan tuyên bố thắng Việt Nam ở chung kết AFF Cup

Vượt qua Malaysia ở bán kết, HLV Mano Polking rất tự tin Thái Lan sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam ở chung kết để bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Tuyển Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết, với trận lượt đi diễn ra vào ngày 13/1 tại Mỹ Đình và trận lượt về ngày 16/1 trên sân nhà.

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Đức cho rằng tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế hơn là được chơi trên sân nhà và nghỉ ngơi nhiều hơn 1 ngày.

“Chúng tôi có những bài học khi thi đấu sân khách. Hy vọng toàn đội mạnh mẽ hơn trong trận làm khách sắp tới tại Mỹ Đình. Những sai lầm cần được sửa chữa. Thái Lan sẽ giành chiến thắng. Mục tiêu duy nhất của Thái Lan là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup”, HLV Mano Polking chốt lại, theo VietNamNet.

Xác minh thông tin trẻ bị bạo hành ở trường mầm non tại Đà Nẵng

Theo phản ánh của chị L.T.T.T (sinh năm 1997, trú tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu), phụ huynh của cháu L.H.L (4 tuổi) đang học tại Trường Mầm non Sanh Xuân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), sự việc xảy ra ngày 22/12/2022, khi đón con đi học về, chị phát hiện cháu L. có vết sưng to ở trán.

Ngày 23/12, chị T. được nhà trường giải thích vết thương của cháu L. là do va chạm cùng bạn trong lớp hoặc do bị ong chích.

Sau khi được xem trích xuất camera tại lớp học, chị T cho rằng con chị bị cô giáo bạo hành.

Trước đó, phòng Giáo dục và Đào tạo đã có 3 lần mời phụ huynh cũng như đại diện trường mầm non lên làm việc. Tại đây, các bên đã có nhiều ý kiến, trao đổi nhưng chưa thống nhất với nhau. 

Do đó, ngành giáo dục kiến nghị UBND quận Liên Chiểu giao cơ quan công an quận xác minh, làm rõ, theo VietNamNet.

Trung tâm y tế bị kiện vì chậm trả tiền vật tư chống dịch

AND TP Thuận An (Bình Dương) vừa thụ lý vụ án Công ty TNHH Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chìa Khóa Vàng (TPHCM) khởi kiện đòi Trung tâm Y tế TP Thuận An thanh toán số tiền mua vật tư, trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch COVID-19 hơn 80 tỷ đồng (trong đó tiền gốc là 74,7 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán 5,3 tỷ đồng)

Theo Tiền Phong, ngày 9/1, bà Huỳnh Thị Nguyệt Phương – Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thuận An nói rằng, không phải đơn vị né tránh việc thanh toán số tiền mua vật tư, trang thiết bị của Công ty Chìa Khóa Vàng mà do vướng một số thủ tục dẫn đến việc thanh toán hợp đồng chậm.

“Đơn vị đã có cuộc làm việc và gửi văn bản tham mưu cấp trên về việc thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp vật tư, trang thiết bị. Chúng tôi đang chờ cấp tỉnh và thành phố quyết định để giải quyết”, bà Phương cho biết.

Nhiều sai phạm tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1

Nhiều khoản thu từ cho thuê mặt bằng thiếu trung thực, tiêu hủy chứng từ, chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của vận động viên là những sai phạm tại Trung tâm TDTT quận 1.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh vừa ký kết luận thanh tra về công tác thu chi tài chính tại Trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) quận 1 (TP.HCM).

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2021, trung tâm thu hơn 8,4 tỷ đồng, chi hơn 16 tỷ đồng (chênh lệch thu – chi hơn 7,5 tỷ đồng), mời quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

Phát hiện chất cấm trong chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp ra công điện khẩn

Bộ NN-PTNT vừa có công điện khẩn gửi các địa phương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.

Công điện khẩn gửi đi chiều 10/1 nêu rõ, thời gian qua, một số địa phương phản ánh và các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin về các trường hợp vi phạm quy định sử dụng và nghi sử dụng chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Salbutamol) đối với vật nuôi tại khu cách ly nhập khẩu, cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc có nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm, vi phạm quy định của pháp luật, mời quý độc giả xe chi tiết trên báo VietNamNet.

Có thể bạn quan tâm: