Trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 3.894 thí sinh bỏ thi môn ngữ văn, 4.087 thí sinh bỏ thi môn toán, và 22 thí sinh bị đình chỉ.

Ngày 7/7, thí sinh trên cả nước thực hiện bài thi Ngữ văn (buổi sáng) và Toán (buổi chiều) trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi ngữ văn là 985.492 thí sinh, số thí sinh đăng ký dự thi môn  toán là 987.001 thí sinh. Trong buổi thi sáng 7/7 có 3.894 thí sinh bỏ thi môn ngữ văn, buổi chiều có 4.087 thí sinh bỏ thi môn toán.

Cả nước có 79 thí sinh thuộc diện F0 của 20 Hội đồng thi,  số thí sinh F0 đến dự thi là 18, số thí sinh không đến dự thi là 61. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Qua thống kê cho thấy cả nước có 22 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó môn ngữ văn có 12 thí sinh, môn toán có 10 thí sinh. Cụ thể, có 5 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 17 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Theo báo Lao Động, cũng trong buổi thi đầu tiên, tại Hà Nội có 2 thí sinh ở xã Tân Phú (Quốc Oai), tự đi xe máy đến địa điểm thi cách nhà 16km. Do nhầm lẫn khi tra cứu đường đi, hai thí sinh đã di chuyển nhầm đến Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Từ Liêm).

Vì vậy, hai em phải đi thêm quãng đường 25km để quay lại điểm thi chính xác. Khi đi qua Trường THCS Sài Sơn, 2 em gặp lực lượng chức năng và nhận được sự trợ giúp. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định không cho vào thi vì đã quá muộn.

Từ Khóa: