Phát biểu tại Preah Vihear, ông Hun Sen đặt câu hỏi về lý do Thái Lan không đưa căng thẳng biên giới ra Tòa án Công lý Quốc tế dù cáo buộc Campuchia vi phạm

Hun Sen đề nghị giải quyết tranh chấp bằng pháp lý

Ngày 27-6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã lên tiếng về căng thẳng biên giới với Thái Lan khi phát biểu tại tỉnh Preah Vihear – khu vực từng là điểm nóng tranh chấp giữa hai nước. Ông khẳng định Campuchia kiên định giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, bao gồm đàm phán song phương và các cơ chế pháp lý quốc tế.

Phát biểu được truyền thông Campuchia dẫn lại, ông Hun Sen đặt câu hỏi về việc Thái Lan không đưa vụ việc ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), dù nước này liên tục cáo buộc Campuchia xâm phạm chủ quyền.

“Nếu Thái Lan cho rằng Campuchia vi phạm chủ quyền, sao không đưa đơn ra ICJ? Tại sao lại né tránh con đường pháp lý? Không ai nên sợ luật pháp nếu mình đúng”, ông Hun Sen nói.

Ông kêu gọi dư luận Thái Lan, người dân Campuchia và cộng đồng quốc tế xem xét nghiêm túc những câu hỏi trên, đồng thời nhấn mạnh rằng phán quyết từ một cơ quan trung lập như ICJ sẽ giúp hai chính phủ dễ dàng giải thích rõ ràng trước công chúng.

Thủ tướng Thái Lan đối mặt khủng hoảng pháp lý

Trong diễn biến liên quan, Tòa án Hiến pháp Thái Lan dự kiến sẽ xem xét đơn kiến nghị yêu cầu đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vào ngày 1-7. Đơn được 36 thượng nghị sĩ đệ trình, liên quan đến đoạn ghi âm bị rò rỉ giữa bà Paetongtarn và ông Hun Sen.

Các thượng nghị sĩ cáo buộc nữ thủ tướng vi phạm hiến pháp, thiếu trung thực và làm tổn hại đến danh dự của chức vụ. Họ viện dẫn điều 160 (4) và (5) của hiến pháp Thái Lan, cho rằng bà không đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức cần thiết, đồng thời lạm dụng quyền lực khi trộn lẫn lợi ích cá nhân và lợi ích quốc gia.

Nếu tòa chấp nhận đơn và ra lệnh đình chỉ tạm thời chức vụ thủ tướng, đây sẽ là một bước ngoặt chính trị nghiêm trọng, làm lung lay nền tảng liên minh cầm quyền do đảng Pheu Thai đứng đầu.

Khủng hoảng có thể lan rộng

Theo Bangkok Post, vụ việc không chỉ dừng lại ở Tòa án Hiến pháp. Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) cũng đã mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến đoạn ghi âm bị rò rỉ. Điều này làm gia tăng sức ép lên bà Paetongtarn và có thể đẩy chính phủ Thái Lan vào khủng hoảng chính trị sâu rộng hơn.

Theo: Người Lao Động