Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố hai người liên quan đến đường dây nhập lậu thuốc làm chín, bảo quản sầu riêng từ Thái Lan về Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa lên tới gần 100 tỷ đồng.
- Lật xe chở keo trên đồi Trạng Hầu: Một phu rừng Hương Khê thiệt mạng
- Phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả, tiêu thụ hơn 100.000 đơn hàng trên Shopee, TikTok
- Bé trai 10 tuổi bị hôn mê vì nhánh cây rơi trúng đầu khi đang trên đường về nhà
Tóm tắt nội dung
Lập đường dây nhập lậu thuốc làm chín sầu riêng từ Thái Lan
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Nguyên (42 tuổi, trú Tiền Giang) và Trần Văn Ngọ (45 tuổi, quê Hà Tĩnh) về hành vi Buôn lậu. Trong đó, Ngọ bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Nguyên cấu kết với Ngọ để mua bán các loại thuốc làm chín, bảo quản và phòng bệnh cho trái sầu riêng từ Thái Lan về Việt Nam. Ngọ đảm nhận vai trò liên hệ với doanh nghiệp nước ngoài, thực hiện việc đóng gói, vận chuyển hàng qua đường tiểu ngạch về giao cho Nguyên tiêu thụ.

Bắt giữ lô hàng lậu ngay tại điểm giao
Tháng 7/2023, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyên cùng người làm thuê đang bốc xếp hàng từ căn nhà thuộc Khu đô thị Ecocity Premia, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột lên xe tải để giao cho khách.
Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 293 thùng carton chứa tổng cộng 3.536 sản phẩm thuốc, gồm các loại hỗ trợ làm chín, phòng bệnh và bảo quản trái cây, chủ yếu là sầu riêng. Tất cả đều in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt hay thông tin nguồn gốc rõ ràng.
Trong đó, 257 thùng được xác định là hàng nhập từ Thái Lan, thông qua đường dây do Nguyên và Ngọ điều hành. Lô hàng này có giá trị gần 1 tỷ đồng tại thời điểm bị bắt giữ.
Giao dịch 80 lần, số tiền lên tới 97 tỷ đồng
Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024, bộ đôi này đã thực hiện 80 lần giao dịch mua bán, với tổng số tiền hơn 97 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng, làm rõ các cá nhân và tổ chức liên quan.
Buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và ảnh hưởng đến thương hiệu nông sản Việt Nam.
Theo: Vnexpress