Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội “cố ý gây thương tích” đối với bị can Lê Tấn Thành.

Báo Pháp Luật TP. HCM thông tin, ngày 10/12, công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan điều tra Công an TP. Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi có kết quả giám định với tỉ lệ thương tật 2%, Thành bị công an khởi tố theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Khởi tô bắt giam Lâ Tấn Thành đánh nữ sinh sau tai nạn.
Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đây là vụ việc được dư luận quan tâm, gây bức xúc trong dư luận nên giám đốc Công an tỉnh có chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương điều tra, khởi tố để làm rõ.

Được biết, bị can Lê Tấn Thành trước đây cũng từng có tiền án 8 năm tù, cùng về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, trước đó, khoảng 17h ngày 7/12, trên đường Bùi Ngọc Thu, đoạn qua phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một xảy ra vụ tai nạn giao thông. 

Lê Tấn Thành đi xe máy chở một người phụ nữ đang lưu thông thì bất ngờ quay đầu, khiến xe đạp điện do em Võ Ngọc K.V. (15 tuổi, học sinh THPT) chở theo một nữ sinh khác đi phía sau không thắng kịp, đã tông vào đuôi xe của Thành. Sau đó, một phụ nữ khác đi xe máy cũng tiếp tục tông vào hai xe bị nạn rồi cùng ngã ra đường.

Điều đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, Thành dù là thanh niên đã không những không hỏi thăm, giúp đỡ hai em nữ sinh và người phụ nữ bị nạn mà còn hung hãn lao vào đánh, đạp vào người em V.. Thành thậm chí còn rút cây gậy ba khúc có sẵn trong người đánh vào người em V..

Em V. được người dân đưa đi cấp cứu, phải khâu 10 mũi do vết thương ở đầu và phải tạm thời nghỉ học.

Từ Khóa: