Đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa diện rộng ở miền Trung; Vụ đại úy công an mất tích ở Sơn La: Người cha tiết lộ thêm nhiều chi tiết… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 7/10/2022.

Đợt không khí lạnh sắp đổ bộ gây mưa diện rộng ở miền Trung

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khoảng ngày 9/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó đến trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ông Vũ Tuấn Anh, Dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ. Cụ thể, từ 9-12/10, Thanh Hoá trở vào tới Quảng Ngãi sẽ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa dự báo cho cả đợt phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9/10, ảnh hưởng của không khí lạnh nên mưa sẽ xảy ra ở Bắc Bộ, nhiệt độ giảm. Khoảng đêm 9/10 trở đi, nhiệt độ ở Bắc Bộ bắt đầu giảm mạnh. Theo nhận định của trung tâm, nền nhiệt độ thấp nhất ở miền núi có thể giảm xuống 16-18 độ C… (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt qua đời

Chiều 7/10, theo nguồn tin từ báo VTC News, ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã qua đời tại nhà riêng vào tối qua (6/10). Nguyên nhân ban đầu được cho là đột quỵ.

Ông Nguyễn Tiến Thành sinh năm 1973, ngụ quận Bình Tân, TP. HCM.

Từ tháng 1/2016, ông giữ chức Tổng Giám đốc TVSI. Đến tháng 5/2019, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT TVSI.

Ông Thành cũng là thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) từ 4/2017.

Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt bà Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân

Chiều 7/10, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP. HCM tuyên án đối với kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ án hoán đổi tài sản 57 Cao Thắng lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP. HCM) gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỷ đồng.

HĐXX cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên tội danh và hình phạt ở bản án sơ thẩm của TAND TP. HCM đối với các bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) – tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. HCM) và bị cáo Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) – lần lượt 5 năm tù và 4 năm tù giam cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng, chấp nhận kháng cáo bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) từ 4 năm 6 tháng xuống còn 3 năm tù (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Trường ở Hà Nội xác minh nghi vấn cơm bán trú có dòi

Theo bản tường trình của học sinh lớp 6A2, trường THCS An Khánh, trong bữa ăn bán trú trưa ngày 3/10, em Chu Trí Hải N. thấy phía ngoài miếng thịt gà giống như có “con sâu màu trắng”. Nam sinh kinh hãi không ăn mà lập tức báo cáo với nhân viên trông bán trú.

Ngày 6/10, bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng trường THCS An Khánh, đã báo cáo về sự việc. Sau khi nhận được thông tin từ nhân viên chăm sóc bán trú, nhà trường đã giữ lại miếng thịt gà học sinh phản ánh “có sâu màu trắng” để đưa xuống phòng y tế kiểm tra.

“Ban giám hiệu, nhân viên y tế kiểm tra và cho rằng đó là miếng sả ướp thịt”, báo cáo nêu (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Vụ đại úy công an mất tích ở Sơn La: Người cha tiết lộ thêm nhiều chi tiết

Sau gần 2 tháng từ khi xảy ra sự việc, gia đình ông Bùi Đình Hoán (56 tuổi – bố đẻ đại úy Hiếu, 32 tuổi, ở tiểu khu 6, thị trấn huyện Phù Yên; công tác tại Trại giam Yên Hạ, huyện Phù Yên, mất tích từ đêm 17/8) vẫn nuôi hy vọng con trai còn sống.

đại uý hiếu
Đại úy Bùi Trung Hiếu (ảnh gia đình cung cấp được báo Dân trí đăng tải).

Sau khi không thấy tung tích con trai, ông Hoán cùng các thành viên trong gia đình tỏa đi các ngả tìm kiếm anh Hiếu. Qua dò hỏi người dân, hàng xóm được biết, vào đêm 17/8, anh Hiếu ngồi sau xe máy của một thanh niên đi tới ngã 3, cách nhà khoảng vài trăm mét rồi dừng lại.

“Sau khi hỏi ra thì được biết, nam thanh niên đèo con trai tôi đêm 17/8 đang làm thuê tại hồ câu một người bạn của Hiếu. Nói với công an, anh này bảo rằng được Hiếu nhờ chở đến khu vực ngã 3 gần nhà rồi tự đi về. Sự việc sau đó anh này không nắm được. Cơ quan công an đã mời anh này lên để hỏi thông tin nhiều lần”, ông Hoán nói.

Theo ông Hoán, con trai ông có sở thích câu cá. Thường ngày anh hay lái ô tô đến khu vực hồ câu rồi câu đến đêm muộn. Theo như lời kể của nam thanh niên đã chở con trai ông, đây là lần thứ hai anh ta được Hiếu nhờ đèo từ khu vực hồ câu ra ngã ba đường.

Ông Hoán đã xin camera nhà dân ghi lại thời điểm đêm 17/8, phát hiện con trai ông sau khi tới ngã ba kể trên đã đi bộ vào một ngôi nhà, rồi không thấy trở ra nữa.

“Rạng sáng 19/8, công an huyện Phù Yên đã tới ngôi nhà đó để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên theo như phía công an phản hồi lại với gia đình thì người trong nhà không hợp tác. Hôm đó tôi không được đi cùng lực lượng công an”, người cha này nói (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Hai nghi can đốt ôtô bị bắt

Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long (cùng 17 tuổi, quê An Giang) cho biết, được một người thuê đốt chiếc xe 5 chỗ đậu bên đường với giá 5 triệu đồng.

Ngày 7/10, Đạt và Long bị Phòng cảnh sát Hình sự công an TP. HCM bắt về hành vi Hủy hoại tài sản.

Cơ quan điều tra cũng đang truy bắt người tên Bảy (chưa rõ lai lịch) – được cho là đã thuê hai thiếu niên đốt chiếc ôtô ở huyện Bình Chánh.

Chủ xe Huyndai Tucson bị đốt trước đó cho biết, “vợ chồng tôi không mâu thuẫn với ai”, ôtô mua năm 2019 với giá hơn một tỷ đồng (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: