Không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển xuống miền Bắc, gây rét sâu diện rộng từ đầu năm 2026, nhiều nơi vùng núi có thể xuống dưới 7 độ C.
- 4 ứng dụng nhắn tin được người Việt chú ý sau tranh luận điều khoản của Zalo
- Cứu sống bé gái sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp
- Vận chuyển 300kg pháo lậu từ biên giới về Gia Lai để bán kiếm lời
Tóm tắt nội dung
Diễn biến của không khí lạnh trong những ngày đầu năm
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống và dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 1/1/2026. Sau đó, khối không khí này tiếp tục mở rộng phạm vi tác động sang khu vực đồng bằng và Tây Bắc Bộ.
Ngay trong ngày đầu năm mới, khu vực Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện mưa rải rác, nền nhiệt giảm rõ rệt. Từ ngày 2 đến 3/1, rét đậm, rét hại có khả năng xảy ra tại nhiều nơi, đặc biệt ở vùng núi và trung du. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng dao động 11–14 độ C; khu vực trung du phổ biến 8–11 độ C; riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 7 độ C.
Theo dự báo của các cơ quan khí tượng quốc tế, Hà Nội trong ngày đầu năm 2026 có nhiệt độ dao động 15–22 độ C, sau đó giảm còn 14–18 độ C. Các khu vực vùng cao như Sa Pa (Lào Cai) có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong đợt rét này, khoảng 7–9 độ C.
Ảnh hưởng của không khí lạnh đến Trung Bộ
Không chỉ tác động đến miền Bắc, không khí lạnh còn gây biến động thời tiết tại khu vực Trung Bộ. Từ ngày 1/1, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm xuống mức thấp nhất từ 13–16 độ C.
Trong các ngày 2–4/1, mưa tiếp tục mở rộng xuống khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Ngoài ra, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng chịu ảnh hưởng bởi mưa do tác động kết hợp giữa không khí lạnh và gió đông trên cao. Thời tiết xấu có thể gây bất lợi cho hoạt động giao thông và sản xuất nông nghiệp tại khu vực này.
Không khí lạnh gây gió mạnh, biển động nguy hiểm
Cùng với mưa và rét, không khí lạnh còn gây gió mạnh trên đất liền và trên biển. Từ ngày 1/1/2026, gió đông bắc trên đất liền phổ biến cấp 3–4, ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6.
Trên vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao từ 2–3 m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–4 m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại lần này có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.
Theo: VnExpress