Một người đàn ông ở Lai Châu bị phát hiện trồng 346 cây thuốc phiện trái phép trong nương ngô giữa rừng.

Phát hiện nương thuốc phiện giữa khu vực giáp ranh hiểm trở

Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang phối hợp với Công an xã Bình Lư và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi trồng cây thuốc phiện trái phép và dấu hiệu sản xuất chất ma túy.

Trước đó, ngày 10-2-2026, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an xã Bình Lư phối hợp Công an xã Tả Lèng phát hiện một điểm gieo trồng cây thuốc phiện quy mô lớn. Khu vực này nằm sâu trong rừng, giáp ranh giữa bản Sì Thâu Chải và bản Thác Tình, địa hình phức tạp, ít người qua lại.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm đếm tổng cộng 346 cây thuốc phiện đang sinh trưởng tốt. Nhiều cây đã ra hoa tím, kết quả và có dấu hiệu bị cạo rạch để lấy nhựa.

Thừa nhận gieo trồng từ cuối năm 2025

Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định chủ nương ngô trồng xen cây thuốc phiện là Phàn A Đánh (SN 1979, trú bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng). Làm việc với cơ quan điều tra, Đánh khai đã tự ý gieo hạt từ khoảng tháng 10-2025 và chăm sóc số cây này.

Đến đầu tháng 2-2026, khi cây phát triển, đối tượng dùng dao lam và nan tre rạch quả lấy nhựa. Số nhựa thu được được mang về lán chăn nuôi trong rừng để phơi khô.

Khám xét nơi ở và lán trại, công an thu giữ một thanh nan tre còn dính chất nhựa màu nâu đen. Đánh khai mục đích trồng và thu gom nhựa thuốc phiện là để “làm thuốc chữa bệnh cho lợn, gà”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo: Báo Người Lao Động