Cơn mưa lớn vào rạng sáng 10/5 khiến nhiều tuyến đường ở tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang ngập nặng, ôtô nổi lềnh bềnh trên phố.

Rạng sáng nay (10/5), nhiều khu vực tại tỉnh Lạng Sơn có mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi bị chia cắt. Đặc biệt, nhiều tuyến phố tại thành phố Lạng Sơn ngập sâu 1-1,5 m, nhiều ôtô bị nhấn chìm.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Tại các huyện khác trên địa bàn tỉnh cũng có hiện tượng tương tự, xuất hiện những nơi trũng, ngập sâu đến 4-5 mét. Hàng nghìn ha hoa màu, cây cối bị ngập úng, nguy cơ thối hỏng.

Theo báo cáo nhanh của các huyện, thành thị thì mưa lớn đã làm 1 người thiệt mạng, 8 nhà bị sập đổ, 169 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất vào và bị ngập, trên 43 hộ dân bị ngập sâu 10-50cm. Cơ quan chức năng đã di dời khẩn 27 hộ dân.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Về nông nghiệp, khoảng 1.500ha lúa và hoa màu bị ngập cục bộ, 3ha thủy sản và 6 con ngựa bị cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường giao thông như quốc lộ 1A, đường tỉnh 234, 234b, 229, 239, đường huyện 24, 28, 80A ngập úng cục bộ, ách tắc.

Hiện các huyện, thành phố vẫn đang tiếp tục rà soát thiệt hại.

Tại Bắc Giang, do mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 9/5, kết hợp với lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về khiến nhiều ngôi nhà ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bị nhấn chìm trong biển nước.

Hàng trăm ha vải thiều và hoa màu đang vào vụ mùa thu hoạch đều bị ngập úng. Nhiều cột điện hạ tầng bị dòng nước lũ làm gãy khiến một số thôn, xã rơi vào cảnh mất điện.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng nay, các tỉnh miền núi phía bắc có mưa lớn, tập trung ở các khu vực như Quy Kỳ (Thái Nguyên): 102,3mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 71,2mm, Hùng Mỹ (Tuyên Quang) 52,4mm…

Ngày 10/5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Từ Khóa: